Thủ tướng Iraq nỗ lực khơi thông bế tắc chính trị trong nước

Thủ tướng tạm quyền Iraq đã mời các đảng phái chính trị đối lập tham gia cuộc họp ngày 17/8 để tìm kiếm giải pháp cho bế tắc chính trị hiện nay thông qua đối thoại quốc gia.
Thủ tướng Iraq nỗ lực khơi thông bế tắc chính trị trong nước ảnh 1Biểu tình diễn ra ở tòa nhà Quốc hội Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 16/8, Thủ tướng tạm quyền Iraq, ông Mustafa al-Kadhimi, đã mời các đảng phái chính trị đối lập tham gia cuộc họp ngày 17/8 để tìm kiếm giải pháp cho bế tắc chính trị hiện nay thông qua đối thoại quốc gia.

Ông al-Kadhimi tuyên bố: “Tôi mời lãnh đạo các lực lượng chính trị tới hội nghị quốc gia tại tòa nhà Chính phủ vào thứ Tư (17/8) để khởi động cuộc đối thoại quốc gia nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.”

[Iraq bác bỏ yêu cầu giải tán Quốc hội của giáo sỹ Moqtada Sadr]

Phát biểu trong cuộc họp nội các hằng tuần ngày 16/8, ông al-Kadhimi nhấn mạnh Iraq đang "trải qua những thách thức và bế tắc chính trị, cùng với những tác động của chúng đối với hoạt động của Chính phủ."

Theo người phát ngôn Chính phủ Hassan Nadhim, Thủ tướng al-Kadhimi trước đó cùng ngày đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Tài chính Ali Allawi.

Ông al-Kadhimi đưa ra lời mời trên trong bối cảnh các tranh chấp chính trị leo thang trong những tuần qua giữa Giáo sỹ dòng Shi'ite nổi tiếng Moqtada al-Sadr và các đối thủ của ông là khối Khuôn khổ Hợp tác (CF), một nhóm bảo trợ các đảng phái Shi'ite trong Quốc hội Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục