Sáng 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên họp kết hợp ăn trưa làm việc của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - năm 2026.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, sáng 13/9/2026, giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp ngắn Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang về việc nghiên cứu, đề nghị công nhận ngày 10/9/1945 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang.
Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp có ý nghĩa quan trọng với hai nước khi quan hệ song phương vừa bước sang giai đoạn mới thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện.
Bằng việc minh bạch hóa các chỉ số đánh giá, kiên quyết chấn chỉnh những khâu còn chậm trễ, Hải Phòng đang khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính lấy sự phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
Học Bác phải không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.
Ngày 12/9, tại Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp bà Zou Jiayi, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Nga, Pháp đã đạt kết quả toàn diện, mở ra hướng hợp tác mới trong kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ.
Hoạt động đối ngoại cấp cao cho thấy đối ngoại Việt Nam chuyển mạnh từ “mở rộng quan hệ” sang “khai thác hiệu quả các quan hệ,” từ tạo dựng khuôn khổ sang biến khuôn khổ thành nguồn lực phát triển.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tạo ra dấu mốc mới, bước ngoặt quan trọng cho quan hệ song phương Việt Nam-Pháp.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án điện trọng điểm, nhất là chuỗi khí-điện Lô B-Ô Môn, Long Phú và Sông Hậu 2.
Bài phân tích Russiaspivottoasia.com nhận định mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai quốc gia đang đứng trước những cột mốc đột phá mang tính lịch sử.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh GMR tăng cường kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam; đề nghị Tập đoàn nghiên cứu khả năng tham gia các dự án phù hợp.
Thủ tướng đề nghị WTO tiếp tục các dự án, sáng kiến hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, đào tạo chuyên sâu về chính sách thương mại, tư vấn pháp lý giải quyết tranh chấp quốc tế.
Theo Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thành, chuyến thăm của Nhà vua, Hoàng hậu Thái Lan góp phần đưa tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phát triển, đi vào chiều sâu.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, chiều 12/9 (giờ địa phương), tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ luôn là những người bạn gần gũi, thủy chung và kiên định.
Hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục được củng cố, phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Tại Việt Nam, ACME chưa có dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn nhưng đã ký thỏa thuận nguyên tắc với doanh nghiệp trong nước về cung cấp dài hạn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thép xanh.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, mở thêm động lực hợp tác mới, nhất là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, chiều 12/9/2026, tại New Delhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp nhiều lãnh đạo thuộc các tổ chức kinh tế và tài chính như WTO, AIIB cùng lãnh đạo các tập đoàn lớn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Ấn Độ, dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Ấn Độ - nước Chủ tịch BRICS năm 2026 và tăng quan hệ với các nước BRICS.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở Ấn Độ, chiều 12/9/2026 (giờ địa phương), tại New Delhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh nêu rõ cần đặt Gia Bình trong tổng thể không gian đô thị sân bay và mạng lưới đô thị của thành phố Bắc Ninh trong tương lai; kết nối với Thủ đô Hà Nội, quốc tế.
Trong chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, chiều 12/9/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Việt Nam đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi.
Tại Công viên G20 ở New Delhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành kính dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ.
Trong chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 năm 2026 tại Ấn Độ, sáng 12/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
Đoàn Kiểm tra, giám sát số 236 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, đề nghị địa phương sớm khắc phục các hạn chế.
Sáng 12/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18.