Thủ tướng Netanyahu bị chỉ trích phá chính sách của Israel với Syria

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak đã công kích Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vì cho rằng đã phá vỡ chính sách giấu mặt của Israel đối với các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Iran ở Syria.
Thủ tướng Netanyahu bị chỉ trích phá chính sách của Israel với Syria ảnh 1Ảnh tư liệu: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một sự kiện ở Tel Aviv ngày 25/10/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak đã công kích Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu, vì cho rằng đã phá vỡ chính sách giấu mặt của Israel đối với các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Iran ở Syria.

Cựu Thủ tướng Barak đưa ra những nhận xét trên hôm 14/1, sau những thừa nhận bất ngờ của Thủ tướng Netanyahu rằng Israel đã tấn công hàng trăm mục tiêu của Iran và Hezbollah ở Syria trong những năm gần đây, bao gồm cả vụ tấn công một cơ sở vũ khí cuối tuần qua.

Trao đổi với Đài phát thanh quân đội Israel, ông Barak, từng là Tổng tham mưu trưởng của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho hay việc phơi bày vụ việc như vậy là hoàn toàn không cần thiết và làm cho các cơ hội trở nên xấu đi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục