Thủ tướng Thái Lan cam kết duy trì hòa bình sau 1 năm đảo chính

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cam kết duy trì hòa bình tại nước này để đảm bảo tương lai thịnh vượng sau một năm đảo chính.
Thủ tướng Thái Lan cam kết duy trì hòa bình sau 1 năm đảo chính ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, trong bài phát biểu trên truyền hình nhân kỷ niệm 1 năm ngày đảo chính, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã cam kết duy trì hòa bình và trật tự tại nước này để đảm bảo tương lai thịnh vượng.

Ông Prayut, vị Tướng nghỉ hưu hiện lãnh đạo Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) cầm quyền ở Thái Lan, cho biết cuộc đảo chính là cần thiết để giải quyết tình trạng bế tắc chính trị và hỗn loạn tràn lan dưới thời chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Ông Prayut bày tỏ hy vọng tình trạng hỗn loạn này sẽ không lặp lại.

Cũng theo Thủ tướng Thái Lan, chính phủ của ông đang nỗ lực giải quyết các vấn đề chính trị và kinh tế, đồng thời đưa đất nước tiến lên phía trước với lộ trình cải cách được chính quyền quân sự công bố sau cuộc đảo chính.

Liên quan đến tình trạng người tị nạn và di cư Rohingya từ Myanmar, Thủ tướng Prayut khẳng định Thái Lan đã thực hiện đúng bổn phận quốc tế liên quan đến việc giúp đỡ người tị nạn và hiện không còn chỗ để tiếp nhận thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục