Thủ tướng Thái Lan thăm Lào, dự lễ đặt móng cây cầu hữu nghị

Là khách mời danh dự của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tới thăm Lào dự lễ đặt móng cây cầu hữu nghị thứ 5 nối Thái Lan với Lào.
Thủ tướng Thái Lan thăm Lào, dự lễ đặt móng cây cầu hữu nghị ảnh 1Công trình cầu hữu nghị thứ 5 nối Thái Lan và Lào bắc qua sông Mekong. (Nguồn: Bangkok Post)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 28/10 đã tới thăm Lào dự lễ đặt móng cây cầu hữu nghị thứ 5 của Vương quốc Thái Lan với quốc gia láng giềng. 

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết Thủ tướng Prayut là khách mời danh dự của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. 

Công trình xây dựng cây cầu hữu nghị nói trên được khởi công từ năm 2020 và đến nay đã hoàn thành được 57% khối lượng công việc.

[Thái Lan và Lào nhất trí thúc đẩy phát triển hạ tầng kết nối hai nước]

Khi hoàn tất, cây cầu có chiều dài toàn tuyến 15 km này sẽ bắc qua sông Mekong, nối giữa tỉnh Bueng Kan của Thái Lan với tỉnh Bolikhamxai của Lào, thay thế dịch vụ phà hiện nay giữa hai địa phương hai nước.

Chi phí dự án xây dựng cây cầu hiện là 1,1 tỷ baht (hơn 29 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục