Bà Yingluck khẳng địnhưu tiên hàng đầu của Chính phủ lúc này là tập trung giải quyết nạn hồngthủy.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn lời Thủ tướng Yingluck nêurõ vào thời điểm lũ lụt vẫn còn hoành hành tại 24 tỉnh và đang đe dọatấn công trung tâm thủ đô Bangkok, chính phủ sẽ dồn mọi ưu tiên để đốiphó thiên tai. Sau khi nước rút, chính phủ mới có thể xem xét việc cảitổ nội các nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó có việc đánh giánỗ lực của từng thành viên về giải quyết trận đại hồng thủy.
Trước đó, có tin cho rằng Bộ Trưởng Công nghiệp Wannarat Charnnukul sẽ là một trong các thành viên nội các bị sa thảitrong cuộc cải tổ sắp tới.
Trong khi đó, Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập,cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho rằng không nêncải tổ nội các vào thời điềm hiện tại mà nên tập trung trợ giúp nhữngngười bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đảng Dân chủ ngày 6/11 đã trao cho chínhphủ đề nghị 8 điểm yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình nướclũ tràn về khu vực phía Bắc Bangkok, thông báo kịp thời cho nhân dân vềthời điểm nước lũ tràn vào và thời gian bị ngập lụt.
Chính phủ cần cócác kế hoạch sơ tán dân cụ thể và chính quyền địa phương đóng vai tròchính tổ chức sơ tán dân an toàn. Lực lượng cảnh sát cần nỗ lực hơn đểbảo vệ tài sản công và tài sản của nhân dân. Chính phủ cần công bố cácbiện pháp đền bù và hỗ trợ thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng, đồngthời có bước đi rõ ràng nhằm đảm bảo nguồn cung, kiểm soát giá cả và hệthống phân phối các mặt hành nhu yếu phẩm tới từng khu dân cư bị ngậplụt, khẩn trương thành lập các trung tâm theo dõi nguy cơ bùng phát dịchbệnh do lũ lụt gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước.
Chính phủ cần hỗtrợ hoạt động của các hệ thống giao thông thủ đô, đặc biệt là tàu điệntrên cao và tàu điện ngầm, và có biện pháp giúp đảm bảo việc làm chonhững người đi sơ tán trở về và giúp người dân khôi phục nhà cửa và cơsở hạ tầng bị hư hại.
Theo số liệu thống kê mới nhất của TháiLan công bố ngày 6/11, trận lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷqua tại nước này hiện nay đã làm 506 người thiệt mạng và 2 người mấttích, ảnh hưởng đến cuộc sống của 3,2 triệu người, thiệt hại có thể lêntới 23 tỷ USD. Nếu tính cả các trận lũ lụt liên tiếp kể từ tháng cuốitháng 7 vừa qua, 64 tỉnh thành (tương đương 4/5 diện tích Thái Lan) bịngập lụt, ảnh hưởng tới 9,4 triệu người. Hàng chục nghìn nhà máy bị ngậpnước, khiến trên 600.000 công nhân có nguy cơ mất việc làm.
Hiện nước lũ ở một số tỉnh đã rút, song vẫn còn gây úng ngập ở 25 tỉnhthuộc miền Trung và Đông Bắc Thái Lan, trong đó có Bangkok. Tại thủ đôBangkok, khu phố tài chính và thương mại ở trung tâm thành phố hiện nayvẫn khô ráo. Tuy nhiên, nước vẫn tiếp tục dâng cao tại nhiều khu vựckhác ở Băngcốc và đang lan gần đến các khu vực tường bao tải cát đượcxếp kiên cố quanh khu nội đô. Đến nay, vẫn chưa có người bị thiệt mạngdo lũ lụt ở Bangkok và khoảng 20% diện tích thủ đô ở phần phía Bắc, Đôngvà Tây đã bị ngập nước./.