Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị cần thúc đẩy sớm ký kết các Hiệp định về Dịch vụ và Đầu tư ASEAN-Ấn Độ trong năm nay.
Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị Cấpcao ASEAN lần thứ 23 tại Brunei, chiều 10/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và các nhà lãnh đạoASEAN đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 11. Tại hộinghị, các lãnh đạo hoan nghênh tiến triển đạt được trong thời gian qua,nhất là việc hai bên đã nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược và kýHiệp định Thương mại Dịch vụ và Đầu tư (tháng 8/2013), nhất trí đẩy mạnhtriển khai Tuyên bố Tầm nhìn được thông qua tại Cấp cao Kỷ niệmASEAN-Ấn Độ (New Delhi, 12/2012), tăng cường hợp tác trong các lĩnh vựcưu tiên như thương mại, đầu tư, kết nối cơ sở hạ tầng, công nghệ thôngtin, biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai, giao lưu nhân dân… Haibên khẳng định quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu 100 tỷ USD về thương mạihai chiều năm 2015. Ấn Độ khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN xâydựng cộng đồng, triển khai kết nối và tăng cường vai trò trung tâm củaASEAN trong cấu trúc khu vực. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc duy trì anninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông và ủng hộ các nguyên tắc của ASEANvề vấn đề này. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngnhấn mạnh, Việt Nam và ASEAN đánh giá cao chính sách Hướng Đông giaiđoạn mới của Ấn Độ, coi ASEAN là một trụ cột đặc biệt quan trọng, ủng hộmạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN. ASEAN cũng đánh giá cao đóng góptích cực và hiệu quả của Ấn Độ dành cho ASEAN trong xây dựng cộng đồng,thu hẹp khoảng cách, nâng cao năng lực, tăng cường kết nối, hỗ trợ thựchiện Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI), hợp tác phát triển Tiểu vùng Mekong.
Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Đề cập về những định hướng lớn giữa hai bên, Thủ tướng NguyễnTấn Dũng đề nghị cần thúc đẩy sớm ký kết các Hiệp định về Dịch vụ và Đầutư ASEAN-Ấn Độ trong năm nay, tạo bước tiến quan trọng cho việc thiếtlập Khu vực Mậu dịch Tự do toàn diện giữa ASEAN và Ấn Độ, tạo điều kiệnthuận lợi cho ASEAN và Ấn Độ cùng các đối tác khác tiến hành đàm phánĐối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũngđề nghị, tăng cường kết nối giữa ASEAN và Ấn Độ về cả đường bộ, đườnghàng không, đường biển và kỹ thuật số, làm cơ sở tăng cường hơn nữa hợptác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch…đồng thời tăng cường hợp tác vềvăn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân vàgiải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, nănglượng, quản lý thiên tai, nhất là việc khai thác và sử dụng bền vững cácnguồn tài nguyên nước quý giá…. Đánh giá cao Ấn Độ ủng hộ và thamgia tích cực cùng Việt Nam trong việc thành lập Nhóm Chuyên gia về phágỡ bom mìn và xử lý các tàn dư chiến tranh trong khuôn khổ Hội nghị Bộtrưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoannghênh Ấn Độ ủng hộ lập trường về Biển Đông của ASEAN, thúc đẩy thựchiện Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về Biển Đông, thực hiện đầy đủ Tuyên bốvề ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), và thương lượng để sớm đạt đượcBộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục