Thừa Thiên-Huế đón gần 1,8 triệu lượt du khách trong 7 tháng

Trong 7 tháng qua, Thừa Thiên-Huế đã đón gần 1,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 650.000 lượt khách nước ngoài đến tham quan Cố đô Huế.
Thừa Thiên-Huế đón gần 1,8 triệu lượt du khách trong 7 tháng ảnh 1Khách du lịch tham quan Đại nội Huế. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong 7 tháng qua, tỉnh đã đón gần 1,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 650.000 lượt khách nước ngoài đến tham quan Cố đô Huế.

Cũng theo Sở này, doanh thu du lịch của tỉnh đạt hơn 1.626 tỷ đồng.

Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, địa phương đã mở nhiều tour du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, du lịch sinh thái, gắn với tham quan các địa điểm thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Bên cạnh đó, địa phương còn có các hoạt động hướng đến phát triển điểm đến du lịch sinh thái cầu ngói Thanh Toàn, tuyến đường Hồ Chí Minh kết nối A Lưới với miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Nam, lồng ghép quảng bá các sản phẩm và dịch vụ du lịch mới.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết để kích cầu du lịch, từ ngày 3/8, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Công ty Lê Quý Dương khai trương dịch vụ "Ngự thuyền sông Hương" và đưa "Không gian diễn xướng Tứ Phương Vô Sự-Đại Nội Huế" vào hoạt động. Đây là nơi để tổ chức và giới thiệu các chương trình Nhã nhạc cung đình và ca Huế thính phòng, các trò chơi cung đình, dạy múa hát cung đình cho thiếu niên nhi đồng; chiếu phim truyện và phim tài liệu về di sản văn hóa Huế và tổ chức các hoạt động, sự kiện theo phong cách Huế...

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động kích cầu, ưu đãi về giá đối với doanh nghiệp lữ hành du lịch đồng thời tổ chức chương trình "Tháng vàng du lịch tại Di sản Huế" từ 2/9 đến 30/9 với các ưu đãi, khuyến mãi, giám giá, dịch vụ tăng thêm cho du khách và các đơn vị lữ hành; chương trình "Tuần lễ vàng du lịch tại Di sản Huế" từ 24 đến 30/12 với các ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá, dịch vụ tăng thêm cho du khách và các đơn vị lữ hành.

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, hoạt động du lịch tại Thừa Thiên-Huế còn kết hợp với chuỗi sự kiện đón vị khách thứ 2 triệu thăm di tích Huế trong năm 2014, đón vị khách thứ 30 triệu đến thăm khu di sản Huế kể từ khi Quần thể di tích Huế được UNESCO công nhận là di sản thế giới...

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quỹ One UN Funds (Ngân sách chung của Liên hợp quốc) vừa hỗ trợ dự án "Phát triển du lịch bền vững tại những điểm tiềm năng ở Việt Nam thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên-Huế" thông qua Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và UNESCO với tổng số tiền viện trợ không hoàn lại 230.500 USD. Thời gian thực hiện dự án này 18 tháng, bắt đầu từ tháng Tám này.

Thông qua dự án, các địa phương trong vùng có cơ hội phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo hỗ trợ phát triển du lịch bền vững, sinh kế bền vững trong tương lai; thúc đẩy, quảng bá phát triển du lịch cộng đồng đồng thời tăng cường các nguồn lực văn hóa cho phát triển du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.