Thừa Thiên-Huế: Di dời dân ở khu vực nguy hiểm do mưa lớn

Tổng lượng mưa từ tối 1/12 đến chiều 2/12 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế phổ biến 80-150mm, do vậy tính đến 15 giờ chiều 2/12, mực nước trên sông Hương đã đạt mức báo động 1.
Thừa Thiên-Huế: Di dời dân ở khu vực nguy hiểm do mưa lớn ảnh 1Sạt lở mái taluy âm trên Quốc lộ 49A, đoạn qua xã Hương Nguyễn, huyện A Lưới. (Ảnh minh họa: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, chiều 2/12, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có công điện yêu cầu các địa phương cần khẩn trương kiểm tra, rà soát phương án sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đô thị, để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Cụ thể, đề phòng nguy cơ cao trượt lở đất đá đồi núi thuộc các xã Xuân Lộc, Lộc Bình, khu vực đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, đường đi lên đỉnh Bạch Mã, các khu dân cư ven sườn đồi, núi (huyện Phú Lộc); chú ý các điểm sạt lở nguy cơ rất cao khu vực đồi núi dọc tuyến đường 71 từ Phong Xuân đi đến các công trình hồ thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1 (huyện Phong Điền).

[Tháng 12, khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông]

Đề phòng trượt lở đất đá khu vực có nguy cơ cao dọc tuyến quốc lộ 49A đoạn qua các xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình (thị xã Hương Trà); các điểm nguy cơ rất cao trượt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh, khu vực sạt lở phía sau chợ Bốt Đỏ (xã Phú Vinh), các điểm xung yếu trên đèo A Co (huyện A Lưới)…

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã chỉ đạo các lực lượng phân luồng những tuyến đường giao thông bị tắc nghẽn do mưa lớn; cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy cơ sạt lở; bố trí lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các tình huống.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, tổng lượng mưa từ tối 1/12 đến chiều 2/12 trên địa bàn tỉnh phổ biến 80-150mm, có nơi cao hơn như Bạch Mã: 533mm, Nam Đông: 319mm, Hương Sơn: 270mm, Hồ Thượng Nhật: 439mm, Rào Trăng 3: 181mm, Bình Tiến: 154mm.

Tính đến 15 giờ chiều 2/12, mực nước trên sông Hương đã đạt mức báo động 1.

Do ảnh hưởng của mưa lớn lưu vực Bạch Mã, Cầu Hai trong sáng và đầu giờ chiều 2/12 đã làm tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì bị ngập cục bộ từ 0,4-0,5m, nhiều đoạn ngập sâu tới 1,2m.

Các lực lượng đã tổ chức rào chắn cấm đường đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời hướng dẫn các phương tiện đường dài đi hướng Bắc Nam lên đường cao tốc La Sơn-Túy Loan để không gián đoạn hành trình.

Mưa lớn cũng đã làm ngập úng cục bộ các tuyến đường dân sinh thuộc xã Lộc Trì, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Điền và thị trấn (huyện Phú Lộc); khu vực thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Phú Lộc vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một người đàn ông khi di chuyển gần khu vực sông Khe Thị (chảy qua địa bàn xã Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc) đã bị lũ cuốn trôi mất tích.

Dự báo, từ chiều tối 2/12 đến 3/12 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.