Thúc đẩy chương trình quảng bá văn học, tiếng Nga

Nga lần đầu tham gia Hội chợ sách quốc tế Book Vienna, khai mạc tại thủ đô Vienna của Áo, nhằm quảng bá văn học Nga và tiếng Nga.
Nga lần đầu tiên tham gia Hội chợ sách quốc tế Book Vienna, khai mạc tại thủ đôVienna của Áo ngày 22/11, nhằm quảng bá văn học Nga và tiếng Nga ra nước ngoài.

Trong khuôn khổ hội chợ sách uy tín này, khách tham quan được biết đến vănhọc Nga qua gian hàng sách với chủ đề "Hãy đọc về nước Nga." Đâylà một phần chương trình quốc gia của Liên bang Nga, nhằm phát triển văn học Ngavà tiếng Nga trên toàn thế giới. Dự án này do Cơ quan báo chí và truyền thôngliên bang Nga tài trợ và thực hiện.

Hơn 200 cuốn sách của trên 50 nhà xuất bản Nga được mang đến Book Viennalần này không phải là các tác phẩm kinh điển vốn đã được thế giới biết đến, màchủ yếu là sách văn học và sách dành cho trẻ em, đặc biệt về các lĩnh vực lịchsử, kiến trúc, danh lam thắng cảnh và giới thiệu về thành phố Mátxcơva hiện đạiqua các album ảnh và sách về chiến tranh.

Hội chợ sách Book Vienna là ngày hội sách vẫn còn rất mới mẻ, diễn ra hàngnăm, bắt đầu từ năm 2008 với mục đích từ thiện. Vì vậy, một phần sách trong gianhàng của Nga mang đến Vienna lần này sẽ được dành tặng cho thư viện của ViệnXlavơ trường Đại học Vienna, một phần còn lại dành tặng thư viện Trung tâm Khoahọc và Văn hóa Nga tại Áo.

Chương trình nhà nước nhằm phát triển, quảng bá văn học Nga và tiếng Ngara nước ngoài đang được Chính phủ Nga quan tâm đặc biệt. Mới đây, Chính phủ Ngađã phê chuẩn chương trình phổ biến tiếng Nga ra nước ngoài tới năm 2015.

Năm 2007, Quỹ Thế giới Nga đã được thành lập nhằm thúc đẩy phổ biến ngônngữ Nga như là giá trị di sản văn hóa quốc gia của Nga và là bộ phận quan trọngcấu thành nền văn hóa Nga và thế giới, cũng như triển khai chương trình hỗ trợdạy và học tiếng Nga ở nước ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Eurovision 2026 bị tẩy chay liên quan đến Israel

Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.