Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam và Mexico

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân VN-Mexico.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định quyết tâm thúc đẩy hơnnữa quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ViệtNam-Mexico.

Chiều 18/5, tiếp Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, Thượng nghị sĩ Alberto AnayaGutierres và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico đang ở thăm Việt Nam,Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chân thành cảm ơn tình cảm đoàn kết quý báu mà ĐảngLao động và nhân dân Mexico dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng Laođộng Mexico đã giành được trong thời gian qua và những đóng góp của Đảng vàotrào lưu cánh tả Mỹ Latinh; bày tỏ tin tưởngtrong thời gian tới, Đảng Lao động Mexico sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớnhơn nữa trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiếnbộ xã hội.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutierres đánh giá cao và chúcmừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những nămqua.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico cũng bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng,dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người cộng sản và nhân dânViệt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 10, tiến hành thành công Đạihội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam, sớm đạt được mục tiêu xây dựng Việt Nam cơ bảntrở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dânchủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico khẳng định tiếp tục làm hết sức mình để củngcố và phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nướcMexico-Việt Nam.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủyviên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang làm Trưởng đoàn đã hộiđàm với đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico do Tổng Bí thư Alberto AnayaGutierres dẫn đầu.

Tại hội đàm, hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, traođổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm; đi sâu trao đổi, thống nhấtcác biện pháp mở rộng và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng vànhân dân hai nước như tăng cường công tác trao đổi đoàn, thông tin, nghiên cứulý luận, hỗ trợ nhau mở rộng quan hệ Đảng tại hai khu vực, mở rộng hợp tác về ytế, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo.

Thay mặt lãnh đạo hai Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TrươngTấn Sang và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutierres ký Thỏathuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico giai đoạn2010-2015.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico vào Lăngviếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; thăm Bảo tàng HồChí Minh; làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giao Trung ương, Họcviện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Bệnh việnChâm cứu Trung ương; thăm tỉnh Bình Thuận và khảo sát dự án trồng cây nopal tạitỉnh Ninh Thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

"Lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân"

"Lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân"

Đại hội XIV của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng để xác lập tầm nhìn và lựa chọn chiến lược cho giai đoạn tiếp theo; Việt Nam tiếp tục đi đến mục tiêu 2030 và 2045 một cách thành công, bền vững.

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.