Thuê đất trồng càphê để 'cài' hàng trăm cây cần sa trái phép

Vụ việc xảy ra tại huyện Cư M’gar, Đắk Lắk, một người đàn ông đã thuê đất với thời hạn 15 năm để trồng bắp và càphê, tuy nhiên chủ đất phát hiện trên rẫy càphê có hàng trăm cây cần sa trong xen lẫn.
Thuê đất trồng càphê để 'cài' hàng trăm cây cần sa trái phép ảnh 1Nhổ bỏ cần sa trồng trái phép. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 28/7, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết đã tiến hành nhổ bỏ và thu giữ 281 cây cần sa (cao từ 1,2m đến 2m) trồng trái phép tại rẫy càphê ở buôn Aring, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar.

Số cây cần sa trên được trồng trên diện tích 2.500m2 đất rẫy của gia đình ông Y Cin Niê, sinh năm 1965, trú tại buôn A Ring, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar.

Theo ông Y Cin Niê, tháng 6/2008 ông đã cho một người đàn ông tên Dương, trú tại thôn 4, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thuê đất với thời hạn 15 năm để trồng càphê, bắp.

[Đắk Nông: Tiêu hủy hơn 1.000 cây cần sa tại huyện Krông Nô]

Đến ngày 26/7/2018, ông có đi thăm rẫy và phát hiện trên phần đất của mình có nhiều cây lạ nghi là cần sa nên đã báo với cơ quan chức năng để xử lý.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cư M’gar đã cử cán bộ tiến hành nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa trên và thu giữ tang vật để tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Hiện Cơ quan Công an huyện Cư M’Gar tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục