Đắk Nông: Tiêu hủy hơn 1.000 cây cần sa tại huyện Krông Nô

Vườn cần sa vừa bị phát hiện và nhổ bỏ, tiêu hủy nằm sâu trong rừng, cách Ủy ban nhân dân xã khoảng 25km, đường sá đi lại khó khăn.
Đắk Nông: Tiêu hủy hơn 1.000 cây cần sa tại huyện Krông Nô ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/7, Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết sau khi nhận tin báo của trinh sát địa bàn, Công an huyện đã tiến hành lập biên bản, nhổ bỏ và tiêu hủy hơn 1.000 cây cần sa (cao từ 0,6-1,8m) được trồng trên địa bàn thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô.

Tổng khối lượng cần sa sau khi nhổ bỏ khoảng 30kg. Vườn cần sa được các đối tượng chưa rõ danh tính lén lút trồng trên đất rừng thuộc tiểu khu 1336, xã Quảng Phú.

Quá trình nhổ bỏ cây cần sa để tiêu hủy, lực lượng chức năng phát hiện một số gốc cần sa lớn đã được thu hoạch và hiện đang trong giai đoạn đâm chồi, phát triển lứa thứ hai.

[Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng trồng cần sa trái phép tại nhà riêng]

Theo ông Võ Hoàng Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, vườn cần sa vừa bị phát hiện và nhổ bỏ, tiêu hủy nằm sâu trong rừng, cách Ủy ban nhân dân xã khoảng 25km, đường sá đi lại khó khăn.

Theo Công an huyện Krông Nô, lợi dụng địa hình đồi núi phức tạp, dân cư thưa thớt, thời gian qua, một số người dân đã lén lút trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn huyện.

Từ năm 2014 đến nay, Công an huyện Krông Nô đã phát hiện, tiêu hủy hàng nghìn cây cần sa trồng trái phép tại ba xã Nam Đà, Nâm N’Đir và Quảng Phú.

Hiện cơ quan Công an đang xác minh đối tượng trồng cây cần sa trái phép này để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục