Thuế quan của Mỹ: Người tiêu dùng Mỹ phải gánh hơn 50% chi phí

Goldman Sachs ước tính đến cuối năm, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải gánh tới 55% chi phí thuế quan, trong khi giới doanh nghiệp gánh 22% và các nhà xuất khẩu nước ngoài chịu 18% chi phí.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Foster, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Foster, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nhà phân tích của Tập đoàn tài chính Goldman Sachs cho rằng trong năm 2025, người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh chịu hơn 50% chi phí từ thuế quan do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Trong báo cáo vừa mới công bố, Goldman Sachs ước tính đến cuối năm, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải gánh tới 55% chi phí thuế quan, trong khi giới doanh nghiệp gánh 22% và các nhà xuất khẩu nước ngoài chịu 18% chi phí.

Hiện các doanh nghiệp Mỹ vẫn là bên gánh phần lớn chi phí trong bối cảnh một số chính sách thuế mới chỉ vừa mới có hiệu lực. Bên cạnh đó, việc tăng giá bán lẻ đối với người tiêu dùng cũng như đàm phán giảm giá nhập khẩu đối với các nhà cung ứng nước ngoài cần có thêm thời gian.

Khác với năm 2019, toàn bộ chi phí từ thuế quan hiện vẫn chưa được tính vào giá bán lẻ cho người tiêu dùng. Nguyên nhân là do các công ty vẫn đang chờ xem liệu thuế quan có duy trì tiếp hay không, trong bối cảnh có nhiều thách thức pháp lý.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các chính sách thuế của Mỹ đã khiến chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - một chỉ báo lạm phát quan trọng - tăng thêm 0,44 % tính đến thời điểm hiện tại. Theo đó, lạm phát được dự báo sẽ tăng lên ngưỡng 3% vào tháng 12 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những yếu tố tạo nên giá trị cho tôm hùm Việt Nam

Những yếu tố tạo nên giá trị cho tôm hùm Việt Nam

ăm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi tôm hùm Việt Nam - đặc biệt là tôm hùm xanh- đã tăng tốc ngoạn mục, đưa kim ngạch lên đỉnh mới, góp phần lớn vào kim ngạch xuất khẩu chung của tôm Việt Nam.

Trích đoạn hát bội “Xử bá đao Từ Hải Thọ” được công diễn tại Lăng Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Kinh tế di sản là “đòn bẩy” tăng trưởng mới

Không chỉ dừng lại ở khái niệm bảo tồn thuần túy, “kinh tế di sản” và “công nghiệp văn hóa” đang trở thành những “mũi nhọn” mới, góp phần quan trọng vào cơ cấu GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại.