Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Nga

Với số phiếu ủng hộ áp đảo, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Triều Tiên, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donald Trump.
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Nga ảnh 1Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: Wikipedia)

Ngày 27/7, với số phiếu ủng hộ áp đảo, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Triều Tiên, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donald Trump.

Với 98 phiếu ủng hộ và 2 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trên với sự ủng hộ từ cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa. Hiện dự luật này sẽ được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Trump phê duyệt.

Trước đó, các nghị sỹ Cộng hòa ở Thượng và Hạ viện đã đạt được thỏa thuận mở đường cho việc chuyển dự luật trên cho Tổng thống Trump, theo đó áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga và hạn chế khả năng của ông Trump trong việc loại bỏ những biện pháp này.


[Dự luật trừng phạt mới của Mỹ làm phức tạp thêm quan hệ song phương]

Văn phòng của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Corker cho biết tối 26/7, ông Corker và lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt thỏa thuận về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục