Thượng viện Mỹ ủng hộ ông Campbell trở thành Thứ trưởng Ngoại giao

Chuyên gia châu Á kỳ cựu Kurt Campbell, 66 tuổi, hiện là Điều phối viên phụ trách các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Ông Kurt Campbell được đề xuất làm Thứ trưởng Ngoại giao. (Nguồn: AP)
Ông Kurt Campbell được đề xuất làm Thứ trưởng Ngoại giao. (Nguồn: AP)

Với 92 phiếu thuận và 5 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 6/2 đã thông qua đề xuất bổ nhiệm chuyên gia châu Á kỳ cựu Kurt Campbell - cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Tổng thống Joe Biden - làm Thứ trưởng Ngoại giao, vị trí quan trọng số 2 tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Campbell, 66 tuổi, hiện là Điều phối viên phụ trách các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Trước đó, quan chức này từng sáng lập và lãnh đạo công ty tư vấn chiến lược và quản lý vốn Asia Group.

Quyết định lựa chọn ông Campbell vào vị trí quan trọng số 2 tại Bộ Ngoại giao Mỹ phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Trung.

Ông Campbell được đánh giá là kiến trúc sư của chính sách “xoay trục sang châu Á” dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Ông đã đưa ra quan điểm về châu Á trong cuốn sách “Xoay trục” xuất bản năm 2016, trong đó khuyến khích củng cố các liên minh hiện có của Mỹ và xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với những quốc gia như Ấn Độ và Indonesia trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục