Thụy Sĩ khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong trận lở tuyết

Theo cảnh sát Thụy Sĩ, vụ lở tuyết ở thung lũng Arbi xảy ra trên một đường trượt tuyết được cắm cọc tiêu, tuy nhiên nằm ngoài khu vực được phép trượt tuyết.
Thụy Sĩ khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong trận lở tuyết ảnh 1Hiện trường vụ lở tuyết. (Nguồn: lenouvelliste.ch)

Chiều 16/3 (giờ địa phương), một trận lở tuyết xảy ra ở thung lũng Arbi, bang Valais, Nam Thụy Sĩ, đã cuốn đi 7 người. Cho đến cuối ngày 16/3, bốn người vẫn mất tích.

Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ dẫn thông tin từ cảnh sát bang Valais cho biết 3 người đã được tìm thấy một cách nhanh chóng. Một trong số những người may mắn này đã tự "trốn thoát" khỏi trận lở tuyết, 2 người kia đã được các nhân viên cứu hộ giải cứu mà không bị thương tích nghiêm trọng nào.

Công tác tìm kiếm 4 người còn mất tích đã được tiến hành khẩn trương với lực lượng cứu hộ tại chỗ được máy dò, radar và chó nghiệp vụ hỗ trợ.

[Lở tuyết trên đỉnh núi ở Mông Cổ khiến 10 người thiệt mạng]

Vụ lở tuyết xảy ra trên một đường trượt tuyết được cắm cọc tiêu, tuy nhiên nằm ngoài khu vực được phép trượt tuyết.

Lực lượng Cảnh sát bang Valais cho biết công tác điều tra vụ việc sẽ phải xác định xem đường trượt này vào thời điểm xảy ra vụ việc có được mở cho hoạt động trượt tuyết cũng như có đủ điều kiện cho phép hoạt động trượt tuyết diễn ra hay không và cả xác định xem chính xác những người trượt tuyết đã đi qua những khu vực nào.

Liên quan đến độ che phủ của tuyết tại thời điểm trong khu vực, vụ lở tuyết nói trên là vụ sạt lở lớn thứ 2 trong ngày tại khu vực kể trên, được đánh dấu nguy hiểm ở mức 3 trên thang so sánh 5 cấp độ. 

Vụ lở tuyết này, được đánh giá là khá lớn, bao gồm cả tuyết và bùn đất, đặc trưng của các vụ lở tuyết xảy ra vào mùa Xuân. Cảnh sát bang Valais ước tính vụ lở tuyết này có quy mô một khối tuyết và bùn với chiều dài 400m và chiều rộng hình nón khoảng 150m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.