Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp Lênin qua trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trưng bày thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk, Liên bang Nga, góp phần tăng cường vun đắp tình hữu nghị truyền thống hai nước.

Khách tham quan trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin – Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk.” (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)
Khách tham quan trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin – Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk.” (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ngày 22/4, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk tổ chức Trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin - Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk,” nhân kỷ niệm 156 năm ngày sinh lãnh tụ V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2026), 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Liên bang Nga (1950-2026).

Trưng bày chuyên đề giới thiệu tới khách tham quan Việt Nam và bạn bè quốc tế về chân dung Lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác; người sáng lập Nhà nước Xô Viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo Nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Theo Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, mỹ thuật Xô Viết chủ đề về Lênin (Leniniana) - bản trường ca nghệ thuật về vị lãnh tụ của nhân dân lao động đã được xây dựng xuyên suốt nhiều thập kỷ tạo nên một hình tượng anh hùng - lãng mạn về một nhà cách mạng vĩ đại, một nhân vật lịch sử tầm cỡ thế giới.

vna-potal-trung-bay-chuyen-de-156-hinh-tuong-lenin-tu-bo-suu-tap-cua-khu-luu-niem-vi-lenin-o-ulyanovsk-8718059.jpg
vna-potal-trung-bay-chuyen-de-156-hinh-tuong-lenin-tu-bo-suu-tap-cua-khu-luu-niem-vi-lenin-o-ulyanovsk-8718053.jpg
Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh (trái) và Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội V.V. Murashkin phát biểu tại khai mạc trưng bày. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Thành quả tập thể của các họa sỹ thuộc nhiều thế hệ với phong cách, bút pháp và trường phái dân tộc khác nhau đã đặt nền móng vững chắc cho chủ đề Leniniana. Thông qua trưng bày, công chúng chiêm ngưỡng sự đa dạng trong chiều sâu nhân cách của hình tượng V.I. Lênin - vị Lãnh tụ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trong mỹ thuật Xô Viết.

Sau khi Lênin qua đời, chủ đề Leniniana bước sang một giai đoạn phát triển mới. Nhiệm vụ giờ đây không chỉ đơn thuần là khắc họa chân dung vị nguyên thủ quốc gia đã khuất, mà là xây dựng một hình tượng anh hùng - lãng mạn về một nhà cách mạng vĩ đại, một nhân vật lịch sử tầm cỡ thế giới. Trong tất cả các loại hình mỹ thuật, bao gồm cả đồ họa, việc xây dựng hình tượng Lênin - nhà cách mạng, vị lãnh tụ, nhà tư tưởng và người bạn của công nhân, nông dân - đã được triển khai một cách mạnh mẽ.

vna-potal-trung-bay-chuyen-de-156-hinh-tuong-lenin-tu-bo-suu-tap-cua-khu-luu-niem-vi-lenin-o-ulyanovsk-8718163.jpg
Các tác phẩm nổi bật tại trưng bày. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Trong Trưng bày chuyên đề này, Bảo tàng Hồ Chí Minh còn giới thiệu một số hiện vật, tài liệu tiêu biểu thể hiện tình đoàn kết bền chặt, hữu nghị sâu sắc cùng tình cảm tốt đẹp của Đảng, Chính quyền, Nhân dân Liên Xô dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân Việt Nam.

Trưng bày mở cửa đón khách tham quan đến tháng 11/2026 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học và văn hoá giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) do Giám đốc Vũ Mạnh Hà là đại diện và Khu Lưu niệm Lênin (Liên bang Nga) do Quyền Giám đốc Kuzin Vitaly Ivanovich là đại diện, đã ký kết Thoả thuận hợp tác thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và văn hóa nói chung trong lĩnh vực bảo tàng, các hoạt động trưng bày phục vụ khách tham quan và giáo dục về di sản văn hóa; tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo; tổ chức trao đổi các trưng bày; trao đổi kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp trong khuôn khổ các dự án chung giữa các bảo tàng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Múa Rồng tại lễ hội Đền Đô. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tưng bừng Lễ hội truyền thống Đền Đô năm 2026

Ngày 1/5 (tức rằm tháng 3), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô, (Bắc Ninh) đã tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống năm 2026, kỷ niệm 1.016 năm ngày Đức vua Lý Thái Tổ đăng quang ngôi Hoàng đế.

Độc đáo lễ hội Đền Thái Vi tại Ninh Bình

Độc đáo lễ hội Đền Thái Vi tại Ninh Bình

Ngày 1/5, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Thái Vi năm 2026 nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các vị vua triều Trần.

Bà con bày bán những sản vật thôn bản lên phiên chợ vùng cao Minh Tân (Tuyên Quang). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Sắc màu nhộn nhịp nơi chợ vùng cao Tuyên Quang

Giữa núi non trùng điệp của Tuyên Quang, những phiên chợ vùng cao hiện lên như bức tranh sống động, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nên sức hút riêng cho du lịch vùng cao.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Khơi thông nguồn lực nội sinh quan trọng

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa đặt ra một yêu cầu mang tính chiến lược: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh như một trụ cột của phát triển bền vững.