Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị lũ quét ở Lào Cai

Trong đợt mưa lũ diễn ra tại Lào Cai từ ngày 12-13/9, Sa Pa là địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất về người. Tính đến ngày 7/10, trên địa bàn xã Liên Minh có 7 người tử vong, 6 người bị thương do lũ.
Tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị lũ quét ở Lào Cai ảnh 1Lũ xảy ra tại khu vực suối thuộc xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều tối 7/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị thiệt mạng do mưa lớn, lũ ống xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai vào đêm 12/9 đến sáng 13/9.

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 7/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị xã Sa Pa đã tìm thấy một thi thể nạn nhân tại khu vực lòng hồ thủy điện Nậm Sài, xã Liên Minh. Chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đã xác định danh tính thi thể nạn nhân là ông Tẩn Vần Phấu, dân tộc Dao, sinh năm 1979, thôn Nậm Cang, xã Liên Minh. Hiện gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về để mai táng.

Như vậy, trong đợt mưa lũ diễn ra tại Lào Cai từ ngày 12-13/9, Sa Pa là địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất về người. Tính đến ngày 7/10, trên địa bàn xã Liên Minh có 7 người tử vong, 6 người bị thương do lũ quét.

Ngoài ra, đến thời điểm 14h ngày 7/10, vẫn còn nạn nhân cuối cùng bị mất tích trong đợt lũ này chưa được tìm thấy là ông Lý Phủ Nhàn, trú tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát.

[Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi Bắc Bộ]

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, từ chiều tối 6/10 đến ngày 7/10 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, có nơi mưa to gây một số thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng tại các địa phương.

Tại huyện Văn Bàn, mưa lớn với lượng phổ biến ở một số nơi trong khoảng 80mm đã khiến 2 nhà ở tại xã Nậm Dạng và Võ Lao bị ảnh hưởng; một số diện tích ngô vụ đông bị ngập úng; đường giao thông nông thôn tại thôn Xuân Tiến, xã Võ Lao bị sạt lở ta luy dương trên 10 điểm với tổng khối lượng đất đá khoảng 200m3; sạt lở taluy âm làm gãy 20m mương bê tông xi măng tại thôn Nậm Lan, xã Nậm Dạng...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Bàn đã chỉ đạo UBND các xã chủ động hỗ trợ hướng dẫn nhân dân bước đầu khắc phục tạm thời nhà ở để ổn định cuộc sống, dọn dẹp cây cối đổ gẫy, hót sụt sạt đất đá trên các tuyến đường giao thông nông thôn đảm bảo phương tiện có thể đi lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.