Tình báo Đức bị chất vấn vì chuyển dữ liệu cho NSA

Bộ trưởng Tư pháp Đức yêu cầu Cơ quan tình báo nước ngoài (BND) của Đức giải thích sau khi BND thừa nhận đã chuyển dữ liệu cho NSA.
Bộ trưởng Tưpháp Đức Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ngày 5/8 đã yêu cầu Cơ quan tình báo nước ngoài (BND) của Đức đưa ra lời giảithích đầy đủ sau khi BND thừa nhận đã chuyển dữ liệu cho Cơ quan An ninh Quốcgia Mỹ (NSA).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng trên báo Người đưa tin Munich của Đức ngày5/8, Bộ trưởng Schnarrenberger cho rằng nếu đúng là BND đã trở thành "công cụ"thu thập dữ liệu hàng loạt cho NSA thì cần phải có một số biện pháp khẩn cấp.

Trước đó, BND đã xác nhận những thông tin trên báo điện tử Spiegel Online nóirằng chỉ riêng tháng 12/2012, NSA đã nhận khoảng 500 mẩu "siêu dữ liệu" từ cơquan tình báo Đức. Tuy nhiên, người phát ngôn của BND cho rằng đây là hoạt độngchia sẻ thông tin của hai cơ quan này và hoàn toàn tuân thủ luật pháp Đức.

Những phát giác gần đây về chương trình do thám trên diện rộng của Mỹ tại Đức đãdấy lên làn sóng phản đối kịch liệt từ phía người dân Đức, khiến chính quyềnBerlin  phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng lớn của các đảng đốilập.

Hàng nghìn người biểu tình đã đổ xuống đường phố trên toàn nước Đức để phản đốichương trình do thám gây tranh cãi này của Mỹ và cho rằng quyền tự do riêng tưcủa họ đã bị xâm phạm.

Sự phẫn nộ của người dân dường như không giảm bớt khi cuộc bầu cử liên bang sắpđến gần.

Trong một động thái nhằm xoa dịu dân chúng, Chính phủ Đức vừa tuyên bố hủy bỏhiệp ước chia sẻ thông tin ký từ thời Chiến tranh Lạnh (năm 1968) với Mỹ và Anh.

[Đức hủy bản thỏa thuận thông tin với Mỹ, Anh, Pháp]

Thủ tướng Angela Merkel tái khẳng định rằng "luật pháp của Đức phải được tuânthủ trên lãnh thổ Đức" và Đức không phải là một nhà nước do thám.

Tuy nhiên, vụ bê bối tiếp tay cho gián điệp của Mỹ dường như không tác độngnhiều tới sự tín nhiệm mà người dân Đức dành cho bà Merkel trước thềm cuộc tổngtuyển cử sắp tới.

Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng truyền hình ZDF vừa tiến hành, có tới 62%những người được hỏi vẫn ủng hộ bà Merkel tiếp tục làm Thủ tướng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.