Tình hình dịch COVID-19 sáng 31/8: Hơn 17,7 triệu ca đã bình phục

Tính đến 8 giờ sáng 31/8 theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận 25.377.710 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tổng cộng 17.700.781 ca đã bình phục.
Tình hình dịch COVID-19 sáng 31/8: Hơn 17,7 triệu ca đã bình phục ảnh 1Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 31/8 theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận 25.377.710 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 850.149 ca tử vong.

Đến nay, tổng cộng 17.700.781 ca đã bình phục.

Khu vực Bắc Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 7.307.541 ca nhiễm và 270.175 ca tử vong.

Tiếp đó là khu vực châu Á với 6.992.409 ca nhiễm và 141.167 ca tử vong.

[Chuyên gia lý giải nguyên nhân số ca COVID-19 tại Ấn Độ tăng mạnh]

Nam Mỹ ở vị trí thứ ba với số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 6.243.076 ca và 201.122 ca.

Khu vực chịu ảnh hưởng ít nhất là châu Đại Dương, đến nay ghi nhận tổng cộng 28.391 ca nhiễm và 640 ca tử vong, tiếp đó là châu Phi với 1.250.375 ca nhiễm và 29.633 ca tử vong.

Xét theo quốc gia, Mỹ có số ca nhiễm và tử vong nhiều nhất - lần lượt là 6.173.235 và 187.224; tiếp đến là Brazil với 3.862.311 ca nhiễm và 120.896 ca tử vong; Ấn Độ có 3.691.169 ca nhiễm và 64.617 ca tử vong.

Tình hình dịch COVID-19 sáng 31/8: Hơn 17,7 triệu ca đã bình phục ảnh 2Khách du lịch đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đáng chú ý, Ấn Độ ghi nhận 79.457 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Các chuyên gia nhận định số ca nhiễm ở nước này tăng mạnh bắt nguồn từ 3 nguyên nhân là tăng cường xét nghiệm, mở cửa trở lại nền kinh tế và người dân chủ quan.

Ấn Độ đã ghi nhận tới hơn 500.000 ca nhiễm trong vòng một tuần.

Hãng thông tấn PTI dẫn lời Tiến sỹ Samiran Panda, trưởng bộ phận Dịch tễ học và Các bệnh truyền nhiễm tại Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), cho biết tình trạng gia tăng ca nhiễm như vậy không nằm ngoài dự kiến.

Đặc biệt, với việc nối lại hoạt động kinh tế và người dân đi lại nhiều hơn, không ít người đã chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phù hợp để phòng chống dịch bệnh.

Nhà virus học hàng đầu Shahid Jameel cũng nhấn mạnh tình trạng người dân không tuân thủ các khuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giãn cách xã hội.

Những điểm nóng đáng chú ý khác tại châu Á gồm Philippines với 4.284 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, Iraq với 3.731 ca, Indonesia với 2.858 ca, trong khi các nước Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, đều ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm mới trong ngày.

Sáng ngày 31/8 (theo giờ địa phương), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết số ca mắc COVID-19 mới ở nước này đã xuống dưới 300 ca trong ngày thứ hai liên tiếp, song các cơ quan y tế cho biết cần cảnh giác với các ca lây nhiễm lẻ và không rõ nguồn gốc gia tăng.

Theo KCDC, tính đến sáng 31/8, có thêm 248 trường hợp mắc COVID-19 mới được phát hiện (giảm so với 299 ca trong ngày 30/8), trong đó 238 ca là lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 19.947 trường hợp.

Cũng theo KCDC, đã có thêm 1 bệnh nhân nữa tử vong do Covid-19 ở Hàn Quốc, nâng số người tử vong bởi virus này lên 324 người.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới tại châu Âu đang tăng trở lại. Trong 24 giờ qua, châu lục này ghi nhận 21.980 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.555.197 ca, và có thêm 199 ca tử vong, nâng tổng số lên 207.397 ca.

Đặc biệt, số ca nhiễm mới trong ngày tại các nước Anh, Pháp, Italy đều trên 1.000, trong đó Pháp ghi nhận 5.413 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Ukraine cũng ghi nhận 2.096 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Tại châu Phi, Nam Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 625.056 ca nhiễm và 14.028 ca tử vong.

Tiếp theo là Ai Cập với 98.727 ca nhiễm và 5.399 ca tử vong. Đáng chú ý, Maroc, Nigeria đều ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục