Tổ máy 2 Thủy điện Đồng Nai 4 hòa điện quốc gia

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 8 giờ ngày 24/6, tổ máy số 2 dự án thủy điện Đồng Nai 4 đã hòa đồng bộ vào hệ thống điện quốc gia.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vào lúc 8 giờ ngày 24/6, tổ máy số 2 dựán thủy điện Đồng Nai 4 đã hòa đồng bộ vào hệ thống điện quốc gia.

Công trình thủy điện Đồng Nai 4 nằm trên địa phận của hai tỉnh Lâm Đồng và ĐăkNông (thuộc xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng và xã Quảng Khê, huyện ĐaGlong, tỉnh Đắc Nông). Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 gồm hai tổ máy, có tổng suất thiết kế 340MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1.109,5 triệu kWh.

Theo đánh giá của EVN, công trình Thủy điện Đồng Nai 4 thi công trong điều kiệnrất khó khăn phức tạp như đập chính là loại đập cao (128m) với kết cấu bê tôngđầm lăn (RCC), đường hầm có đường kính lớn (8m), dài 4.176m và điều kiện địachất rất phức tạp. Trong quá trình thi công, dự án cũng chịu ảnh hưởng của suythoái kinh tế trên thế giới nên việc huy động vốn rất khó khăn...

Để giải quyết các vấn đề này, chủ đầu tư cùng với tổng thầu đã tăng cườngthêm nhân lực, thiết bị và thời gian thi công để hoàn thành các hạng mục chính;phối hợp tốt với chính quyền và nhân dân hai tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng làm tốtcông tác giải phóng mặt bằng, tái định canh định cư; đồng thời chủ động giảiquyết về vốn cho dự án… Công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trìnhcũng được thực hiện phù hợp với qui định hiện hành của Nhà nước.

Ngoài việc giám sát chất lượng thường xuyên trên công trường, hàng tuần, hàngtháng, đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu đều họp kiểm tra tiến độ, chất lượngdự án và đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời. Đến nay, các hạng mục thicông được nghiệm thu cơ bản, đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng.

Việc phát điện tổ máy số 2 Đồng Nai 4 vào thời điểm này góp phần hoàn thành mụctiêu đầu tư của EVN theo Tổng sơ đồ phát triển Điện VI. Cùng với dự án thủy điệnĐồng Nai 3 có công suất 180MW, đây là tổ hợp công trình thủy điện lớn nhất tạikhu vực phía Nam.

Ngoài nhiệm vụ phát điện, công trình thủy điện Đồng Nai 3 và thủy điện ĐồngNai 4 còn cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở hạ lưu, đồngthời tạo đà phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực./.

Mai Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục