Jatuporn và Karun đều là hạ nghị sĩ của đảng đối lập Puea Thai (Vì Nước Thái),đã đến trình diện theo trát của Cục điều tra đặc biệt.
Hai ông này bị cáo buộc về tội kích động những người biểu tình thực hiện cáchành vi bạo lực và khủng bố sau khi dẫn những người "áo đỏ" đến chiếm giữ giao lộ Ratchaprasong từ ngày 3/4 đến ngày 19/5.
Cũng trong một thông tin liên quan khác, Tòa án Thái Lan cùng ngày ra quyết địnhkéo dài thời gian tạm giam năm thủ lĩnh của UDD thêm một tuần từ ngày 9-15/6 đểphục vụ công tác thẩm vấn và điều tra bổ sung.
Trong số những người này có ông Natthawut Saikua và Kwanchai Praipana.
Trong diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) ngày càng tỏ ra longại về tình hình đầu tư tại nước này sau các cuộc biểu tình kéo dài và bạo lựcmới đây của những người áo đỏ "áo đỏ" do UDD cầm đầu.
Cơ quan thông tin quốc gia (NNT) của Chính phủ Thái Lan ngày 8/6 dẫn lời mộtquan chức cấp cao của BOT, ông Suchart Sakkarnkosol, cho biết BOT đã quyết địnhcử chuyên viên đi thu thập thông tin và dữ liệu để đánh giá đúng thực trạng tìnhhình các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị tácđộng bởi căng thẳng chính trị kéo dài.
Ông Suchart cho rằng có thể khó xác định một cách rõ ràng những tác động trướcmắt từ các cuộc biểu tình và bạo động tại Bangkok đối với các doanh nghiệp,nhưng chắc chắn chúng sẽ gây ra tác động lâu dài đối với hoạt động sản xuất kinhdoanh và môi trường đầu tư tại Thái Lan.
Hiện giới quan chức BOT lo ngại các nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ chuyển hướngquan tâm đầu tư tới các nước láng giềng như Indonesia và Việt Nam, trong khi đócác nhà đầu tư trong nước có thể sẽ ngừng hoặc trì hoãn những quyết định đầu tưdo thiếu niềm tin./.