Tọa đàm bảo tồn văn hóa kiến trúc Pháp ở Hà Nội

Các chuyên gia đô thị nhận định văn hóa, kiến trúc Pháp là một phần của đô thị Hà Nội nhưng lại đang có dần xuống cấp hoặc biến mất.

Ngày 21/12, Hội hữu nghị Việt-Pháp Hà Nội đã phối hợp với Hội Quyhoạch Phát triển đô thị Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học Văn hóa-kiếntrúc Pháp với thủ đô Hà Nội.

Buổi tọa đàm đã thu hút sựquan tâm của nhiều nhà khoa học, kiến trúc sư, chuyên gia đô thị.

Tại buổi tọa đàm, ông Đỗ Hoàng Ân, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thịHà Nội khẳngđịnh Hà Nội đã là nơi giao lưu văn hóa-văn minh Đông-Tây, trong đóquy hoạch kiến trúc - một biểu hiện của văn hóa đã tiệm cận, tiếp thucó chọn lọc những tinh hoa nghệ thuật, khoa học phương Tây để làm giàuthêm bản sắc Việt Nam, bản sắc Hà Nội. Văn hóa, kiến trúc Pháp đã là yếutố không thể thiếu trong quỹ di sản đô thị lịch sử Hà Nội…

Tuy nhiên, thời gian qua, bên cạnh những thành tựu đạt được, Hà Nội cũngđang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới nảy sinh, đòi hỏitâm huyết, sự nỗ lực bền bỉ của các ngành, các cấp, đặc biệt của các nhàkhoa học phải tập trung giải quyết như dân số đô thị tăng quá nhanh,ách tắc giao thông… Trong khi giải quyết các vấn đề liên quan đến quyhoạch và quản lý quy hoạch lại chưa được kiểm soát tốt, khiến Hà Nộiđang dần mất đi những vẻ đẹp vốn có. Nhiều di sản kiến trúc của thànhphố đang dần xuống cấp hoặc biến mất…

Phó Chủ tịch Hội Việt-Pháp Hà Nội, Phó Chủtịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Hà Nội, tiến sỹ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm cho biếttháng 7/2008, Hội hữu nghị Việt-Pháp Hà Nội đã tổ chức Hội thảo Vănhóa-kiến trúc Pháp với thủ đô Hà Nội cũng đã nêu được nhiều khai phánhưng chỉ mới là bước đầu. Qua kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội vớinhững định hướng chỉ đạo như nêu trên cho thấy: “Văn hóa kiến trúc Phápvẫn còn là vấn đề cần thiết còn cần các nhà khoa học tập trung giảiquyết.”

Trong buổi tọa đàm này, các nhà khoa học đã cónhững đánh giá nhằm nhận diện rõ giá trị văn hóa-quy hoạch kiến trúcthời Pháp; từ đó, đề ra một số giải pháp, cơ chế, các vấn đề cần giảiquyết để bảo tồn quỹ di sản và phát huy giá trị và tập hợp ý kiến lạithành văn bản, gửi lên các cơ quan có thẩm quyền như: cần phải chú trọngnâng cao chất lượng quản lý và công tác quản lý; với người Pháp, cầnphải quảng bá rộng rãi hơn về văn hóa-kiến trúc Pháp để cộng đồng nhậnthức rõ hơn về những vấn đề này…./.

Phạm Ngọc Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục