Sáng 14/9/2026, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng.
Về cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương có 21 đơn vị trực thuộc bao gồm: Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế...
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Báo Đại biểu nhân dân thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên hiểu biết toàn diện, sâu sắc về Quốc hội, Hội đồng nhân dân...
Sáng 14/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì cuộc họp quý 3 của Thường trực Ban Chỉ đạo.
Từ những bản làng biên giới đến vùng quê cách mạng Tân Trào, các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn đang trở thành những “điểm nối” gần dân nhất của Đảng.
Theo Nghị định số 354/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2025/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng còn 22 đơn vị trực thuộc, giảm 1 đơn vị so với quy định cũ.
Hưng Yên đẩy mạnh đổi mới cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu phát triển, tăng trưởng kinh tế bền vững và phục vụ nhân dân hiệu quả trong năm 2026.
Sáng 14/9, tại Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân 2026.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9.
Thủ tướng đề nghị các cán bộ, nhân viên đang công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài phải nắm chắc chủ trương, đường lối và tư duy mới của Đảng về công tác đối ngoại, các nghị quyết mới của Bộ Chính trị.
Các cuộc trao đổi của Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo các nước và các tổ chức góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn.
Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư và Halal, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất hơn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Burundi, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm của Tổng thống Évariste Ndayishimiye đến Việt Nam vào tháng 4/2025.
Những cuộc tiếp xúc gần đây giữa đại diện chính phủ, nghị viện và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Canada cho thấy quan hệ kinh tế hai nước đang có những chuyển động đáng chú ý.
Với nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác được vun đắp suốt 5 thập kỷ, chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, mở dấu mốc mới trong quan hệ hai nước.
Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua Thái Lan diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển tốt đẹp, năm 2026 đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại chủ động, tích cực, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam
Theo Đề án của Quảng Ninh, mô hình “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa” sẽ được triển khai thí điểm toàn diện tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (phường Uông Bí) giai đoạn 2026-2030.
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh bày tỏ vinh dự và phấn khởi được đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Đại sứ quán.
Chiều 13/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New Delhi, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ.
Đánh giá cao các ưu tiên “Tự cường, Đổi mới sáng tạo, Hợp tác và Phát triển bền vững”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đề xuất 3 định hướng lớn để BRICS phát huy vai trò trong giai đoạn tới.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quân chủng phải là lực lượng tiên phong trên mọi lĩnh vực, trước hết là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng hội kiến Thư ký Quốc phòng Ấn Độ, thống nhất mở rộng hợp tác quốc phòng sang an ninh mạng, quân y, cứu hộ, công nghiệp quốc phòng.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, chiều 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.
Chiều 13/9/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân và khảo sát thực tế Lữ đoàn Tàu ngầm 189, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân.
Chiều 12/9, tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, chia sẻ tầm nhìn và đề xuất của Việt Nam về hợp tác, tăng trưởng và phát triển bền vững.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, sáng 13/9/2026, giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp ngắn Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, gặp Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud.
Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang về việc nghiên cứu, đề nghị công nhận ngày 10/9/1945 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang.
Sáng 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên họp kết hợp ăn trưa làm việc của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - năm 2026.