Phát biểu tại Bắc Kinh ngày 18/3 trong chuyến thăm Trung Quốc hai ngày dựdiễn đàn phát triển cấp cao Trung Quốc, bà Lagarde cho rằng kinh tế Mỹ đang trênđà phục hồi và khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng bắt đầu"dễ thở" sau khi giải quyết được phần nào cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp.
Nhờ thế, nguy cơ kinh tế thế giới lâm vào một cuộc khủng hoảng mới đã tạmthời được xua tan.
Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều mối đe dọa tiềm tàng và đà phục hồi của con tàukinh tế thế giới còn rất mong manh.
Theo bà Lagarde , trong số những rủi ro đối với kinh tế và tài chính thếgiới, trước hết phải kể đến sự yếu kém của các hệ thống tài chính trên thế giới,vì nợ công và nợ của tư nhân chồng chất.
Tiếp đến là giá dầu đang tăng cao cónguy cơ làm tiêu tan hy vọng phục hồi của kinh tế thế giới. Mối lo ngại thứ balà đà tăng trưởng ngoạn mục của các nền kinh tế mới nổi bị chững lại.
Vì vậy, IMF kêu gọi các nước phát triển chú trọng việc giải quyết nợ công, hỗtrợ tăng trưởng kinh tế vĩ mô, đồng thời cố gắng duy trì cân bằng chính sách tàichính, đẩy nhanh quá trình điều chỉnh kết cấu và cải cách tiền tệ nhằm nâng caokhả năng cạnh tranh và phục hồi của kinh tế thế giới.
Còn các nền kinh tế mới nổi cần định rõ các chính sách kinh tế vĩ mô để phòngngừa sự "tụt dốc" của các nước phát triển và giảm bớt sức ép.
Đối với Trung Quốc, bà Lagarde tin rằng trong tương lai đồng Nhân dântệ (NDT) có thể trở thành đơn vị tiền tệ dự trữ của thế giới.
Để đạt được điềunày, Bắc Kinh cần điều chỉnh tỷ giá hối đoái linh hoạt, quản lý tiền tệ có hiệuquả hơn.
Tổng giám đốc IMF nêu ra ba ưu tiên trước mắt của Trung Quốc là hỗ trợtăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa để bớt lệ thuộc vào xuất khẩu vàchú trọng hơn đến sự phân chia đồng đều những thành tựu kinh tế cho các thànhphần trong xã hội.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Lagarde đã có cuộc trao đổi với Phó Thủtướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường ngày 18/3.
Bà đánh giá cao việc áp dụng các chính sách tăng trưởng kinh tế, mở rộng nhucầu nội địa của Trung Quốc, góp phần quan trọng trong việc phục hồi và ổn địnhkinh tế thế giới.
Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh kinh tế cũng như thịtrường tài chính thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, khủng hoảng nợ côngtại một số quốc gia khó có thể giải quyết một cách nhanh chóng.
Do đó, cộng đồng thế giới, bao gồm cả IMF và nhóm G-20 cần tăng cường phốihợp để nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu phát triển cân bằng và bền vững.
Ông Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc sẽ tích cực ủng hộ IMF trong giảiquyết khủng hoảng nợ công châu Âu, và hy vọng IMF tiếp tục đẩy nhanh quá trìnhcải cách để thực hiện tốt hơn nữa tôn chỉ cũng như mục đích của mình./.