Tổng thống Ai Cập El-Sisi được đề nghị ra tranh cử nhiệm kỳ 2

Các thành viên của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Quốc hội Ai Cập đã chuẩn bị một thông điệp đề nghị Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 2.
Tổng thống Ai Cập El-Sisi được đề nghị ra tranh cử nhiệm kỳ 2 ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/10, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Quốc hội Ai Cập, ông Kamal Amer cho biết các thành viên của ủy ban này đã chuẩn bị một thông điệp đề nghị Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 trong cuộc bầu cử tổng tống, dự kiến diễn ra vào giữa năm 2018.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Cairo, ông Amer nói rằng trong thông điệp sẽ được chuyển tới Tổng thống El-Sisi, các thành viên của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia mong muốn nhà lãnh đạo Ai Cập ra ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, vì đây là vấn đề rất quan trọng đối với sự ổn định và an ninh quốc gia của đất nước. Vị cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Ai Cập cho biết thêm ủy ban này sẽ triển khai một chiến dịch nhằm vận động sự ủng hộ cho Tổng thống El-Sisi trong cuộc bầu cử vào năm 2018.

Thông điệp của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia nhấn mạnh rằng Tổng tống El-Sisi là một tấm gương sáng về lòng trung thành vì lợi ích quốc gia, luôn thể hiện sự quyết tâm lớn và tính sáng tạo cao độ trong lãnh đạo đất nước Ai Cập.

Ngoài ra, Tổng tống El-Sisi cũng đã thể hiện vai trò xuất chúng trong việc khôi phục vai trò và vị thế của Ai Cập trên trường quốc tế. Do đó, các thành viên của ủy ban tiến cử ông ra tranh cử nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Ông Amer khẳng định rằng Tổng thống El-Sisi đã chiến đấu trong một trận chiến quyết liệt chống lại chủ nghĩa khủng bố và các tổ chức cực đoan cũng như tiến hành một chiến dịch ủng hộ cải cách hệ thống giáo lý tôn giáo. Ông cho rằng sau gần bốn năm cầm quyền, Tổng thống El-Sisi đã khôi phục sự ổn định ở trong nước cũng như các mối quan hệ của Ai Cập với hầu hết các quốc gia trên thế giới vì các lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế của đất nước.


[Đa số đảng phái tại Ai Cập ủng hộ Tổng thống El-Sisi tại vị]

Các thành viên của ủy ban mong muốn ông El-Sisi hoàn thiện chương trình của mình, trong đó chú trọng mục tiêu duy trì Ai Cập là một nhà nước dân sự trên cơ sở các giá trị dân chủ, công bằng xã hội và khoan dung tôn giáo.

Tổng thống El-Sisi tới nay vẫn chưa chính thức tuyên bố ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ai Cập nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2 theo nguyện vọng của người dân Ai Cập.

Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Ai Cập dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6/2018. Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Quốc hội Ai Cập tuần trước nói với báo Al-Ahram rằng danh sách 10 thành viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEC), chịu trách nhiệm giám sát cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, đã được ấn định. Danh sách này đã được Bộ trưởng Tư pháp Hossam Abdel-Rehim thông qua và dự kiến sẽ sớm được Tổng tống El-Sisi phê chuẩn.

Điều 142 Hiến pháp Ai Cập năm 2014 quy định các ứng viên tổng thống trước hết cần phải đảm bảo sự ủng hộ của ít nhất 20 nghị sỹ hoặc 25.000 công dân từ ít nhất 15 tỉnh để có thể tham gia tranh cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục