Tổng thống Aquino chịu trách nhiệm về vụ con tin

Tổng thống Philippines tuyên bố chịu trách nhiệm vì không bảo toàn được tính mạng cho 8 du khách Hongkong trong vụ bắt cóc con tin.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 3/9 cho biết ông sẽ chịu trách nhiệm vì đã không bảo toàn được tính mạng cho tám du khách Hongkong trong vụ bắt cóc con tin ở Manila hôm 23/8.

Theo Đài truyền hình địa phương ABS-CBN, Tổng thống Aquino cho biết ông là người giám sát trực tiếp hoạt động của Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) vào thời điểm vụ bắt cóc diễn ra. Sở Nội vụ và Chính quyền địa phương (DILG), cơ quan chủ quản của lực lượng cảnh sát nước này, đã được lệnh tập trung vào một số việc khác.

Cảnh sát nước này bị chỉ trích vì đã xử lý kém trong vụ bắt cóc con tin hôm 23/8. Một nghị sĩ đã yêu cầu Bộ trưởng phụ trách Chính quyền địa phương Jess Robredo và các bộ trưởng khác có liên quan phải từ chức. Bộ Tư pháp Philippines đang điều tra vụ việc này.

Trong một diễn biến khác có liên quan, cảnh sát Khu hành chính đặc biệt Hongkong (Trung Quốc) sẽ tiến hành giám định các viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của hung thủ bắt cóc con tin ở Manila.

Hãng AFP dẫn nguồn tin địa phương cho biết việc giám định trên là nhằm giải đáp những thắc mắc về việc liệu tám du khách thiệt mạng có bị một kẻ bắt cóc sát hại hay không.

Vụ bắt cóc 21 du khách Hongkong trên xe buýt tại thủ đô Manila củaPhilippines xảy ra vào tối 23/8. Bất chấp những nỗ lực giải cứu con tin của cảnh sát Philippines, tám người đã thiệt mạng và bảy người khác bị thương.

Kẻ bắt cóc con tin là Rolando Mendoza, 55 tuổi, từng là cảnh sát Philippines, bị sa thải năm 2008 do buôn bán ma túy, cướp giật và tống tiền. Tên này đã bị lực lượng đặc nhiệm Philippines bắn hạ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục