Tổng thống Argentina Alberto Fernandez tuyên bố không tái tranh cử

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez ngày 21/4 tuyên bố sẽ không tái tranh cử vào cuối năm nay và sẽ "tập trung mọi nỗ lực giải quyết các vấn đề của người dân nước này."
Tổng thống Argentina Alberto Fernandez tuyên bố không tái tranh cử ảnh 1Tổng thống Argentina Alberto Fernandez (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez ngày 21/4 tuyên bố sẽ không tái tranh cử vào cuối năm nay và sẽ "tập trung mọi nỗ lực giải quyết các vấn đề của người dân nước này."

Trong một video được phát trên mạng xã hội, ông Fernandez cho biết ông sẽ nỗ lực để các ứng cử viên của đảng Frente de Todos cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông cũng cam kết tiếp tục làm việc vì "sự tăng trưởng" của Argentina.

[Ủy ban bầu cử Argentina ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử]

Quyết định của Tổng thống Fernandez được công bố gần 2 tháng trước thời hạn đăng ký ứng cử viên cho các cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 13/8.

Các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ xác định các ứng cử viên hợp lệ cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 22/10, khi người dân Argentina sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống và Phó Tổng thống nhiệm kỳ 2023-2027, cũng như 130 Hạ nghị sĩ và 24 Thượng nghị sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục