Tổng thống Colombia: Giải Nobel Hòa bình tặng cho nạn nhân xung đột

Tổng thống Colombia, chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2016 tuyên bố dành tặng giải thưởng cho hàng triệu nạn nhân trong cuộc xung đột ở nước này.
Tổng thống Colombia: Giải Nobel Hòa bình tặng cho nạn nhân xung đột ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos trong cuộc họp báo ở Bogota ngày 3/10. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2016, đã dành tặng giải thưởng của mình cho hàng triệu nạn nhân trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn nửa thế kỷ qua với mong muốn sớm đạt được hòa bình tại quê hương Nam Mỹ của mình.

Phát biểu ngày 7/10 tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Santos bày tỏ lòng biết ơn trước vinh dự được nhận giải Nobel Hòa bình đồng thời cho biết ông nhận giải thưởng này thay mặt cho toàn bộ người dân Colombia.

Đặc biệt, ông dành tặng giải thưởng cho các nạn nhân trong cuộc xung đột kéo dài hơn 50 năm qua với mong ước sẽ không có thêm nạn nhân hay cái chết nào nữa tại Colombia.

Ông khẳng định người dân cần đoàn kết và chung tay để mang lại kết quả cho tiến trình đàm phán hòa bình và bắt đầu xây dựng một nền hòa bình bền vững và ổn định.

Nhà lãnh đạo Colombia cũng gửi lời cám ơn tới thành viên đoàn đàm phán của Chính phủ cũng như đại diện của Lực lượng Vũ trang cách mạng (FARC) và những nỗ lực đàm phán kéo dài suốt 4 năm.

Ông Juan Manuel Santos, 65 tuổi, đã vượt qua những đề cử nặng ký như Thủ tướng Đức Angela Merkel và Giáo hoàng Francis để trở thành chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2016.

Giải thưởng hoan nghênh những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 50 năm tại Colombia đã làm 220.000 người thiệt mạng và 6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Ngày 26/9 vừa qua, sau 4 năm kiên trì đàm phán, Chính phủ Colombia và FARC đã ký thỏa thuận hòa bình. Mặc dù, trong một cuộc trưng cầu ý dân ngày 2/10 mới đây, đa số cử tri Colombia đã bác bỏ thỏa thuận hòa bình trên, nhưng Tổng thống Santos vẫn khẳng định quyết tâm theo đuổi hòa bình và đối thoại dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.