Cùng đi vớiTổng thống Nursultan Nazarbayev có các ông Yerzhan Kazykhanov - Bộ trưởng BộNgoại giao; Aset Iskeshev - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệmới; Nurlan Nigmatulin - Phó chủ tịch thứ nhất Ðảng Dân chủ nhân dân Nur-Otan;Nurlan Ermekbaev - Trợ lý Tổng thống về các vấn đề đối ngoại; Ikram Adyrbekov -Ðại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Trung Quốc, kiêm nhiệm Việt Nam; Bakhyt Sultanov -Trợ lý Tổng thống về các vấn đề kinh tế; Asyljan Mamytbekov - Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp; Rashid Tusupbekov - Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Berik Kamaliev - Bộ trưởng BộGiao thông vận tải và liên lạc; Talgat Ermegiyaev - Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thểthao; Akhmetjan Esimov - Thị trưởng thành phố Anmatu.
Tổng thống NursultanNazarbayev sinh ngày 6/7/1940 tại tỉnh Alma Ata, Kazakhstan. Ông là tiến sỹ kinhtế.
Từ năm 1958 đến 1969, ông Nursultan Nazarbayev công tác tại Nhà máy Luyệnkim tại tỉnh Karagandin.
Từ năm 1969 đến 1973, ông là Trưởng phòng Công nghiệpThành ủy Temirtau Đảng Cộng sản Kazakhstan, Karagandin, tham gia công tác Đảng,đoàn tại thành phố Temirtau.
Từ năm 1973 đến 1977, ông là Bí thư Đảng ủy Nhà máyLiên hợp Carmet.
Từ năm 1977 đến 1979, ông là Bí thư, sau đó là Bí thư thứ haiTỉnh ủy Karagandin Đảng Cộng sản Kazakhstan. Ông giữ chức Bí thư Trung ương ĐảngCộng sản Kazakhstan từ năm 1979 đến 1984.
Trong những năm 1979-1989, ông là đạibiểu Xôviết tối cao Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết khóa X và XI.
Từnăm 1984 đến 1989, ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Xôviết Kazakhstan.
Từ năm 1989 đến 1991, ông là Bí thư thứ nhất Trungương Đảng Cộng sản Kazakhstan.
Từ năm 1990, ông là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấphành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Từ tháng 2-4/1990, ông được bầu làm Chủtịch Xôviết tối cao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết Kazakhstan.
Tháng 4/1990,ông được bầu làm Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết Kazakhstan.
Ngày1/12/1991, ông Nursultan Nazarbayev được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Kazakhstantại cuộc bầu cử toàn dân đầu tiên sau khi Kazakhstan trở thành quốc gia độc lập.
Tháng 4/1995, theo kết quả trưng cầu dân ý, nhiệm kỳ Tổng thống của ôngNazarbayev đã được kéo dài. Trong những năm 1999, 2005 và 2011, ông được bầu lạilàm Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan.
Về trình độ học vấn, năm 1960, ông NursultanNazarbayev đã tốt nghiệp Trung cấp Dạy nghề kỹ thuật thành phốĐờ-nhe-prô-đờ-gie-rờ-gin-xki, Ukraine.
Năm 1967, ông tốt nghiệp Đại học Kỹ thuậtthuộc Nhà máy Liên hợp luyện kim Carmet, chuyên ngành kỹ sư luyện kim. Tổngthống Nursultan Nazarbayev đã có vợ và ba con gái./.