Tổng thống Mỹ đe dọa phủ quyết dự luật chi tiêu 1,3 nghìn tỷ USD

Theo Reuters và AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 tuyên bố ông đang xem xét phủ quyết dự luật chi tiêu trị giá 1,3 nghìn tỷ USD liên quan đến các vấn đề nhập cư.
Tổng thống Mỹ đe dọa phủ quyết dự luật chi tiêu 1,3 nghìn tỷ USD ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 13/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 tuyên bố ông đang xem xét phủ quyết dự luật chi tiêu trị giá 1,3 nghìn tỷ USD liên quan đến các vấn đề nhập cư, trong đó có việc tài trợ đầy đủ cho dự án bức tường biên giới và bảo vệ những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ, còn gọi là thế hệ "Dreamer."

Động thái này có thể đẩy Chính phủ Mỹ tới bờ vực đóng cửa lần thứ ba trong năm nay.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump viết: "Tôi đang xem xét việc phủ quyết Dự luật Chi tiêu mang tên Omnibus dựa trên thực tế là hơn 800.000 người nằm trong diện nhận tài trợ từ Chương trình trì hoãn hành động đối với người nhập cư tới Mỹ khi còn nhỏ (DACA) đã bị đảng Dân chủ bỏ rơi hoàn toàn (thậm chí không được nhắc tới trong dự luật) và Bức tường biên giới, vốn là điều vô cùng cần thiết cho quốc phòng của chúng ta."

Theo ông Trump, DACA và dự án bức tường biên giới hiện không được cung cấp tài chính đầy đủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục