Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết hợp tác với Trung Quốc, ủng hộ Ukraine

Tổng thống Biden tái khẳng định lập trường của Mỹ là "tìm kiếm cạnh tranh, không phải xung đột" trong quan hệ với Trung Quốc và khẳng định sự ủng hộ lâu dài của Mỹ đối với Ukraine.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết hợp tác với Trung Quốc, ủng hộ Ukraine ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) đọc Thông điệp liên bang trước lưỡng viện Quốc hội tại Washington, DC, ngày 7/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong thông điệp liên bang trình bày sáng 8/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh ông "cam kết hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy các lợi ích của Mỹ và mang lại lợi ích cho thế giới."

Tổng thống Biden tái khẳng định lập trường của Mỹ là "tìm kiếm cạnh tranh, không phải xung đột" trong quan hệ với Trung Quốc, như ông đã nêu tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Indonesia vào tháng 11/2022.

[Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc Thông điệp liên bang lần thứ 2]

Tuy nhiên, ông Biden nhấn mạnh Washington "sẽ "hành động để bảo vệ đất nước" nếu an ninh quốc gia bị đe dọa.

Tổng thống Biden cũng cho biết Mỹ đang đầu tư vào đổi mới công nghệ và các ngành công nghiệp, những lĩnh vực được cho là sẽ định hình tương lai và Trung Quốc được dự đoán có ưu thế vượt trội.

Đây là một trong số ít vấn đề liên quan chính sách đối ngoại được Tổng thống Biden đề cập trong bài phát biểu Thông điệp liên bang kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Trong thông điệp, ông Biden cũng khẳng định sự ủng hộ lâu dài của Mỹ đối với Ukraine./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục