Tổng thống Mỹ Trump đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Ông Trump đồng thời bổ nhiệm Ngoại trưởng Marco Rubio kiêm nhiệm vị trí Cố vấn An ninh quốc gia trong thời gian tìm người khác thay thế ông Waltz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc. (Nguồn: GettyImages)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc. (Nguồn: GettyImages)

Ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tiến hành thay đổi lớn trong Nội các kể từ khi lên nắm quyền nhiệm kỳ hai từ giữa tháng 1 vừa qua.

Theo đó, ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng đã đề cử Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.

Đồng thời, bổ nhiệm Ngoại trưởng Marco Rubio kiêm nhiệm vị trí Cố vấn An ninh quốc gia trong thời gian tìm người khác thay thế ông Waltz.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ đề cử ông Waltz giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.

“Ông Waltz đã làm việc chăm chỉ để đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu... Trong thời gian tạm thời trước mắt, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ giữ chức Cố vấn An ninh quốc gia trong khi vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo của mình tại Bộ Ngoại giao Mỹ," Tổng thống Trump viết.

Như vậy, ông Rubio sẽ trở thành người đầu tiên đồng thời đảm nhiệm cả hai chức vụ Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh quốc gia kể từ thời ông Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng và là cựu Cố vấn An ninh quốc gia của Mỹ vào những năm 1970.

Theo một nguồn tin ngoại giao, ông Waltz từng được các đối tác của Mỹ ở châu Âu và châu Á đánh giá là người ủng hộ mạnh mẽ các liên minh truyền thống của Mỹ như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hồi tháng 3 vừa qua, ông Waltz - cựu nghị sỹ bang Florida và từng tham gia Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Mỹ - vướng vào một sự cố rò rỉ thông tin trên ứng dụng Signal trao đổi thông tin giữa các trợ lý an ninh cấp cao về phối hợp chiến dịch oanh kích các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen.

Truyền thông Mỹ đưa tin cả ông Waltz và cấp phó Alex Wong dự kiến sẽ rời vị trí của mình tại Nhà Trắng. Việc ông Waltz được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc cần phải được Thượng viện thông qua.

Trước đó, vị trí này từng được Tổng thống Trump nhắm cho Hạ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik nhưng sau đó đã rút lại hôm 27/3. Hiện Mỹ vẫn chưa có Đại sứ mới tại Liên hợp quốc sau khi bà Linda Thomas-Greenfield thôi giữ chức vụ hôm 20/1, đúng ngày ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ 2.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/5 thông báo bà Julie Davis - hiện là Đại sứ tại Cộng hòa Cyprus - sẽ được cử làm quyền Trưởng phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Ukraine (Đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine), thay thế bà Bridget Brink từ nhiệm hồi tháng trước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Ukraine và Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.