Tổng thống Mỹ Trump để ngỏ sớm nối lại hoạt động kinh tế

Ông Trump muốn nhanh chóng nối lại hoạt động kinh tế, song các cố vấn y tế của ông kêu gọi chính quyền thận trọng do lo ngại quyết định không đúng thời điểm có thể khiến dịch bệnh thêm trầm trọng.
Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 3/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 3/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 cho biết ông muốn nối lại hoạt động của nền kinh tế Mỹ một cách thật ngoạn mục, so sánh với hình ảnh một "vụ nổ lớn," song cũng nhấn mạnh trước khi việc này có thể diễn ra, nhiệm vụ hàng đầu của nước này là giảm mạnh số ca tử vong do bệnh COVID-19.

Ông không đưa ra một khung thời gian cụ thể nào cho việc nối lại các hoạt động kinh tế, song cố vấn kinh tế Nhà Trắng, Larry Kudlow cho biết có thể trong 4-8 tuần nữa.

Tổng thống Trump muốn nhanh chóng nối lại các hoạt động kinh tế, song các cố vấn y tế của ông kêu gọi chính quyền thận trọng do lo ngại một quyết định không đúng thời điểm có thể khiến dịch bệnh thêm trầm trọng. Ngày 8/4 ghi nhận ngày thứ hai liên tiếp số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày tại Mỹ xấp xỉ 2.000 người.

Phát biểu tại họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump khẳng định nền kinh tế có thể từng bước hoạt động trở lại, nhưng "sẽ rất tuyệt nếu tạo ra một vụ nổ lớn (big bang)." Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nêu rõ "cần phải giảm mạnh số ca nhiễm và điều đó trông chờ nhiều vào giới chuyên gia xác định các bước đi tiếp theo."

[Kinh tế Mỹ có thể giảm 33,5% trong quý hai, tỷ lệ thất nghiệp 12-13%]

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence tiếp tục giữ quan điểm thận trọng khi nhắc đến con số hơn 14.000 ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ. Tuần trước, Tổng thống Trump dự báo số người tử vong tại nước này có thể từ mức 100.000-240.000 người và nước Mỹ sẽ trải qua một tuần lễ "đau thương nhất."

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Trump đã cho phép các hãng dược phẩm tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2, bao gồm cả xét nghiệm về các kháng thể mà cơ thể mới tạo ra, cho phép phát hiện liệu một người từng khỏi bệnh có mang virus hay không. Việc xét nghiệm dịch mũi có thể giúp phát hiện một người nhiễm virus SARS-CoV-2, và sau khi người này khỏi bệnh, một xét nghiệm khác sẽ phân tích liệu cơ thể họ có tạo ra các kháng thể để đánh bại virus, và liệu kháng thể này có thể được sử dụng cho việc chữa trị hay không.

Xét nghiệm này sẽ được thực hiện ở cả những ca nhiễm không có triệu chứng. Có nhiều xét nghiệm kháng thể khác nhau và chúng có thể cho biết liệu một người có đủ kháng thể để được bảo vệ khỏi nguy cơ tái nhiễm trong tương lai hay không.

Theo Bộ trưởng Y tế Alex Azar, chính quyền muốn trao cho các hãng dược phẩm cơ hội đóng một vai trò lớn hơn trong việc ứng phó với dịch bệnh, hợp sức cùng các nhân viên chăm sóc y tế trên tuyến đầu chống dịch bệnh.

Trong khi đó, Giám đốc Các Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, Bob Redfield thông báo một bản hướng dẫn mới nhằm đảm bảo rằng người lao động trong các lĩnh vực hạ tầng quan trọng có thể trở lại làm việc sau khi phơi nhiễm với virus. Hướng dẫn yêu cầu những người này đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và thực hiện giãn cách xã hội khi trở lại làm việc.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 8/4, lãnh đạo đảng Dân chủ cho biết đảng này đang đề xuất thêm khoản tiền hỗ trợ trị giá 250 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ chịu tác động nặng nề của dịch bệnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một thông cáo chung, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Chuck Schumer cho biết trong gói hỗ trợ trị giá 250 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ này, đảng dự kiến đề xuất chuyển 50% qua các tổ chức tài chính có cơ sở ở cộng đồng để hỗ trợ các hộ nông dân, hộ gia đình, các doanh nghiệp nhỏ của cộng đồng thiểu số hoặc cựu quân nhân, các tổ chức phi lợi nhuận.... Đề xuất của đảng Dân chủ cũng bao gồm tăng 15% cho tem phiếu thực phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục