Tổng thống Pakistan ký ban hành đạo luật về chống khủng bố

Tổng thống Pakistan đã ký ban hành đạo luật chống khủng bố, trong đó có việc thành lập các tòa án binh xét xử các vụ liên quan khủng bố.
Tổng thống Pakistan ký ban hành đạo luật về chống khủng bố ảnh 1Thi thể nạn nhân vụ tấn công trường học ở Peshawar tại Pakistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 7/1, Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain đã ký một đạo luật mới cho phép sử dụng các biện pháp chống khủng bố cứng rắn, trong đó có việc thành lập các tòa án binh để xét xử các vụ liên quan tới khủng bố.

Trước đó, hôm 6/1, quốc hội nước này đã thông qua dự luật kể trên với đa số phiếu tán thành.

Người phát ngôn của tổng thống thông báo với giới truyền thông: “Tổng thống đã ký dự luật trên thành luật vào sáng 7/1.”

Như vậy, các tòa án binh sẽ có thời gian hoạt động trong vòng 2 năm và chính phủ liên bang sẽ đưa ra các vụ án ra xét xử.

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tuyên bố các tòa án binh sẽ trừng trị những kẻ khủng bố giết hại người Pakistan vô tội và ông hy vọng mối đe dọa khủng bố sẽ bị loại bỏ trong vòng 2 năm.

Động thái trên của chính quyền Pakistan diễn ra sau khi Taliban giết hại 140 học sinh và 10 giáo viên trong một vụ tấn công một trường học do quân đội điều hành tại thành phố Peshawar hôm 16/12/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.