Tổng thống Peru bác bỏ mọi cáo buộc trong 6 cuộc điều tra hình sự

Tổng thống Peru Pedro Castillo đã xuất hiện trước các công tố viên để trả lời các cáo buộc cho rằng ông điều hành một mạng lưới tham nhũng từ chính văn phòng của mình.
Tổng thống Peru bác bỏ mọi cáo buộc trong 6 cuộc điều tra hình sự ảnh 1Tổng thống Peru Pedro Castillo (trái) tới văn phòng công tố ở Lima ngày 5/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, ngày 5/9, Tổng thống Peru Pedro Castillo đã xuất hiện trước các công tố viên để trả lời các cáo buộc cho rằng ông điều hành một mạng lưới tham nhũng từ chính văn phòng của mình.

Phát biểu tại Dinh Tổng thống trước những người ủng hộ sau cuộc làm việc kéo dài 2 giờ nói trên, ông Castillo (52 tuổi) tuyên bố ông "không chỉ bác bỏ và thẳng thừng phủ nhận những cáo buộc sai lệch nói trên, mà còn sẵn sàng đối mặt với công lý."

[Cảnh sát Peru khám xét nhà riêng Tổng thống Pedro Castillo]

Tổng thống Castillo nêu rõ những cáo buộc này là "những câu chuyện bịa đặt" và là một âm mưu chính trị nhằm lật đổ ông.

Trong khi đó, luật sư Benji Espinoza phát biểu trước báo giới rằng: "Tổng thống (Castillo) phủ nhận mọi cáo buộc, tuyên bố ông vô tội."

Luật sư Espinoza cho biết ngoài việc đưa ra tuyên bố chung để phủ nhận mọi cáo buộc, thân chủ của ông không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, viện dẫn quyền giữ im lặng của mình.

Đây là lần thứ 3, Tổng thống Castillo xuất hiện trước các nhà điều tra và ông đang là đối tượng của 6 cuộc điều tra hình sự do Văn phòng Tổng chưởng lý của Peru tiến hành.

Ông Castillo sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2026.

Theo luật pháp Peru, tổng thống có quyền miễn trừ và không bị truy tố khi còn đương chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục