Tổng thống Putin: Mỹ hãy cung cấp bằng chứng về can thiệp bầu cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Washington cung cấp cho ông bằng chứng thuyết phục về cáo buộc các công dân Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Tổng thống Putin: Mỹ hãy cung cấp bằng chứng về can thiệp bầu cử ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Washington cung cấp cho ông bằng chứng thuyết phục về cáo buộc các công dân Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC TV được phát sóng vào tối 2/3, ông Putin nói: "Trước tiên tôi muốn thấy điều mà họ đã làm. Hãy cung cấp cho chúng tôi các tài liệu và thông tin."

[Mỹ nỗ lực ngăn chặn nguy cơ Nga can thiệp bầu cử Quốc hội giữa kỳ]

Khi được hỏi về việc liệu Moskva có hành động đối với những cá nhân được nêu tên hay không, ông Putin nói: "Chúng tôi không thể có phản ứng nếu họ không vi phạm pháp luật Nga."

Hồi tháng trước, Văn phòng của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã buộc tội 13 người Nga và 3 doanh nghiệp can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, như một phần của cái mà văn phòng này gọi là âm mưu ủng hộ ông Donald Trump và hạ thấp uy tín của bà Hillary Clinton./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục