Tổng thống Putin tin tưởng Nga sẽ có vắcxin ngừa COVID-19 thứ 3

Ông Putin nói: “Đây đều là những loại vắcxin đẳng cấp cao nhất thế giới - cả vắcxin thứ nhất và thứ 2. Tôi tin chắc Nga sẽ sớm có vắcxin thứ 3.”
Tổng thống Putin tin tưởng Nga sẽ có vắcxin ngừa COVID-19 thứ 3 ảnh 1Vắcxin ngừa COVID-19 của Nga. (Nguồn: AP)

Trong cuộc họp với lãnh đạo các phe phái trong Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 6/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ tin tưởng Nga sẽ sớm phát triển vắcxin thứ 3 ngừa COVID-19.

Tổng thống Nga lưu ý các nghị sỹ rằng vắcxin do Viện Gamaleya phát triển, đang trải qua giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng, đã được đăng ký và đang được lưu hành công khai, và hy vọng loại vắcxin khác, do Trung tâm nghiên cứu Vector ở Novosibirsk phát triển, sẽ được đăng ký trong những ngày tới.

Ông Putin nói: “Đây đều là những loại vắcxin đẳng cấp cao nhất thế giới - cả vắcxin thứ nhất và thứ 2. Tôi tin chắc Nga sẽ sớm có vắcxin thứ 3.”

[Nga đặt tên vắcxin phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 mới là Sputnik-V]

Tổng thống Nga nhấn mạnh sẽ cần hàng triệu liều vắcxin và chỉ ra sự cần thiết phải tổ chức sản xuất hàng loạt vắcxin.

Vắcxin Sputnik V, do Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya phát triển, được Bộ Y tế Nga đăng ký ngày 11/8, đã trở thành vắcxin đầu tiên ngừa COVID-19 trên thế giới.

Hồi cuối tháng 9, Cục Sở hữu trí tuệ Liên bang Nga (Rospatent) đã cấp cho Vector bằng sáng chế vắcxin ngừa COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục