TP Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa trái mùa dài gần 1 tiếng đồng hồ

Cơn mưa trái mùa có lượng mưa tuy không quá lớn nhưng mưa kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ khiến nhiều người dân đang lưu thông trên đường di chuyển khó khăn, giao thông ùn ứ tại một số tuyến đường.
TP Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa trái mùa dài gần 1 tiếng đồng hồ ảnh 1(Ảnh tư liệu: Hồng Giang/TTXVN)

Chiều 9/1 (tức ngày 18 tháng Chạp), Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ xuất hiện cơn mưa trái mùa gần giờ tan tầm ở khu vực nội thành.

Lượng mưa tuy không quá lớn nhưng mưa kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ khiến nhiều người dân đang lưu thông trên đường di chuyển khó khăn, giao thông ùn ứ tại một số tuyến đường.

Ngay từ sáng sớm đến trưa hôm nay, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ đã có hiện tượng mây dày che phủ bầu trời, xuất hiện mưa lất phất ở nhiều khu vực, sau đó mưa ngớt nhưng trời còn nhiều mây. Khoảng từ 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều, trời hửng nắng nhưng sau đó mây lại hình thành dày đặc hơn. Đến tầm 15 giờ 30 phút, mưa trút xuống ở nhiều nơi, kéo dài đến gần 17 giờ thì tạnh.

Mưa đổ xuống đột ngột khiến nhiều người đi đường bị bất ngờ. Trên đường Nguyễn Trãi, quận 10, nhiều xe máy phải tấp vào mái hiên của các hàng quán hai bên lề đường để chờ mưa tạnh. Trong khi đó, đường Xóm Chiếu, quận 4, do có diện tích nhỏ hẹp, chỉ có hai làn xe nên khi mưa bất chợt, nhiều người điều khiển phương tiện đã dừng xe ngay giữa đường để mặc áo mưa khiến giao thông trên tuyến đường này và một số tuyến đường lân cận như Tôn Thất Thuyết, Khánh Hội bị ách tắc nặng; tại một số điểm đã xảy ra va quẹt và tranh cãi giữa các phương tiện.

Chị Huỳnh Hồng Thu, ngụ quận Phú Nhuận, cho biết chị gặp mưa khi đang trên đường đưa con đi học về. Do không chuẩn bị sẵn áo mưa nên chị Thu cùng nhiều người khác phải tăng tốc để nhanh chóng tìm chỗ trú. Trong lúc di chuyển, xe chị Thu xảy ra va chạm với xe khác khiến chị và con bị ngã xuống đường.

Chị Thu cho biết nhiều năm qua, thời điểm gần Tết Nguyên đán không khí thường hanh khô, nhiệt độ cao và đến qua Tết mới xuất hiện mưa Xuân nhưng năm nay đã cận Tết mà thời tiết vẫn se lạnh, trời âm u, mưa lớn thường xuyên gây nhiều khó khăn cho sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

[Thành phố Hồ Chí Minh: Vẫn chưa thoát cảnh "cứ mưa là ngập"]

Về nguyên nhân của hiện tượng mưa trái mùa, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết hôm nay, rãnh áp thấp xích đạo có trục qua 6-8 độ vĩ bắc hoạt động khiến hình thành mây dông, xoáy thấp trên vùng biển phía Nam. Cùng với đó, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh ngoài biển đã tạo hội tụ ẩm, đẩy ẩm từ biển vào đất liền, gây thời tiết nhiều mây cả ngày và xuất hiện mưa tại một số tỉnh ở Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Về thời tiết se lạnh tại miền Nam những ngày qua, chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan nhận định, miền Nam vào giai đoạn cận Tết thường có nắng nhiều vì đã vào mùa khô; thỉnh thoảng mới có mưa nhưng nhỏ. Trong khi dịp cận Tết năm nay Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ lại xuất hiện nhiều mây mù, gần như không có nắng, nhiệt độ giảm.

Bà Lê Thị Xuân Lan đánh giá kiểu thời tiết trên đối với Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ là khá bất thường. Nguyên nhân chủ yếu là do không khí lạnh từ phía Bắc tràn về và tràn sâu xuống phía Nam. Trong khi đó, vùng biển phía Nam của miền Trung đang có nhiễu động. Tương tự, ở khu vực Trường Sa cũng có một nhiễu động khác đang di chuyển xuống phía Đông Nam của Côn Đảo và Đông Nam của Cà Mau. Các đợt nhiễu động này đều gây hiện tượng mây mù và nhiệt độ giảm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh Nam Bộ, mưa có xu hướng gia tăng trong vài ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục