Dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết;nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủyThành phố Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải cùng lãnh đạo Quân khu 7, nhiều Bộ, ngànhTrung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng, nhânsỹ trí thức và đại diện đồng bào các giới thành phố.
Trước khi dự lễ kỷ niệm, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dânghương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chinhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu tạilễ kỷ niệm, ông Lê Hoàng Quân, Ủy viênTrung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ôn lại truyền thốnghào hùng và dấu son chói lọi của cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự ra đờicủa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945. Đây là một thắnglợi vĩ đại, mang tầm vóc lịch sử to lớn và mang tính chất thời đại sâusắc, là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sửdựng nước và giữa nước của dân tộc.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Támnăm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam đi vào lịchsử dân tộc. Y nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Tám vô cùngto lớn, không chỉ ngày càng khẳng định những giá trị lâu bền mà cònnóng bỏng ý nghĩa thời sự.
Ông LêHoàng Quân nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn-Gia Định-Thành phố HồChí Minh tự hào đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng ThángTám vĩ đại. Phát huy mạnh mẽ, sáng tạo những thành quả vĩ đại và nhữngkinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ và nhân dân Thành phố HồChí Minh đã ra sức vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, cùng cả nước làmnên những thắng lợi qua các thời kỳ cách mạng và đạt được những thànhtựu to lớn trong công cuộc đổi mới.
Để tiếp tục với trách nhiệm “đitrước và về đích trước,” ông Lê Hoàng Quân cho biết Thành phố Hồ ChíMinh đang tập trung thực hiện cácnhiệm vụ trọng tâm là tập trung nỗ lực thúc đẩy phát triển sản xuất-kinhdoanh góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá cả thị trường,kiểm soát lạm phát, bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng phù hợp; tiếp tục triểnkhai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống thamnhũng, lãng phí; ra sức xây dựng chính quyền các cấp của thành phố phụcvụ tốt cho nhân dân; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trịthành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi củatình hình nhiệm vụ mới.
Tại lễ kỷ niệm, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đãtrao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trung tâm nuôi dưỡng và bảotrợ trẻ em Tam Bình-Thủ Đức. Dịp này, 6 tập thể của thành phố đón nhậnHuân chương Độc lập hạng Nhì và Ba; 4 tập thể và 1 cá nhân đón nhậnHuân chương Lao động hạng Nhất.
Sáng cùng ngày, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chứccác ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm ảnh “Tự hào ViệtNam - 66 năm độc lập, tự chủ và phát triển” ở Công viênLam Sơn, từ ngày 1-15/9; và triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh hộinhập và phát triển” ở Công viên Chi Lăng.
Trong khi đó, sáng 1/9, tại Hà Nội, Đoàn Ngoại giao gồm đại diện các đại sứquán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, đã đến đặt vòng hoa và vào Lăngviếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh." Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùngliệt sỹ Việt Nam tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.
Cùng ngày, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Trung tướng TrươngQuang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu,đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tưởngniệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao do ông Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Trung ươngĐảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch HồChí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùngLiệt sỹ./.