''Trải nghiệm sắc màu Sơn La'' - Kết nối du lịch Hà Nội-Sơn La

Tiềm năng du lịch của Sơn La luôn hấp dẫn du khách Hà Nội như du lịch cộng đồng, du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa-lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.
''Trải nghiệm sắc màu Sơn La'' - Kết nối du lịch Hà Nội-Sơn La ảnh 1Đồi trà trái tim ở Mộc Châu - một điểm đến hấp dẫn của Sơn La. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch “Trải nghiệm sắc màu Sơn La” nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch Sơn La; kết nối du lịch giữa Hà Nội-Sơn La.

Những năm gần đây, du lịch Sơn La có những bước phát triển đáng kể. Lượng khách du lịch không ngừng tăng, thị trường du lịch ngày càng được mở rộng, sản phẩm du lịch đang dần được đa dạng hóa và nâng cao chất lượng; hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư; công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch được chú trọng…

Đáng lưu ý, tỉnh Sơn La khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, tạo nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng.

Tiêu biểu như du lịch cộng đồng, du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa gắn với lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm...

Tuy nhiên, du lịch Sơn La còn gặp những khó khăn. Liên kết tour, tuyến giữa Sơn La với các tỉnh chưa được đẩy mạnh nên hiệu quả chưa cao.

Sản phẩm du lịch đang trong giai đoạn hình thành nên hiện nay, tỉnh Sơn La chưa có một khu, điểm du lịch nào hoàn thiện, đủ điều kiện đạt chuẩn theo quy định.

Cơ sở hạ tầng vào khu, điểm du lịch còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được sự phát triển và nhu cầu đi lại của du khách.

[Sắp có tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” phục vụ du khách]

Nguồn nhân lực còn thiếu và chưa chuyên nghiệp, nhất là hướng dẫn viên, nhân viên nhà hàng, khách sạn.

Với mục tiêu phấn đấu đưa du lịch Sơn La trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn vùng Tây Bắc, xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, bền vững, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đầu tư phát triển các khu, điểm, nhà hàng, khách sạn; hình thành hệ thống sản phẩm du lịch có chất lượng cao, mang tính chuyên nghiệp, khác biệt.

Đặc biệt, Sơn La mong muốn liên kết với thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận phát triển các tour, tuyến liên tỉnh.

Cụ thể như Hà Nội-Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu-Thành phố Sơn La-Biển hồ Thủy điện Sơn La-Mường La-Yên Bái; Hà Nội-Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu-Thành phố Sơn La-Biển hồ Thủy điện Sơn La-Điện Biên-Lai Châu-Lào Cai-Yên Bái (ngược lại); Hà Nội-Yên Bái-Thành phố Sơn La-Biển hồ thủy điện Sơn La-Khu du lịch quốc gia Mộc Châu-Hà Nội…

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho rằng, tiềm năng du lịch Sơn La luôn hấp dẫn du khách Hà Nội.

Để thúc đẩy liên kết du lịch giữa hai địa phương, thời gian này, Sơn La cần chú trọng đến yếu tố xây dựng điểm đến an toàn, hoạt động liên kết du lịch cần chuyên nghiệp, chú trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giữ gìn bản sắc văn hóa bản địa.

Tại Hội nghị, ngành Du lịch tỉnh Sơn La ký cam kết liên kết phát triển du lịch với Sở Du lịch thành phố Hà Nội, Hiệp hội Du lịch thành phố Hà Nội và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.