Trao giải cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường

Giải nhất thuộc về tác giả Lường Thị Thu Trang, giáo viên Trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Thắng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai với tác phẩm “Thầy ơi!”
Tác giả đoạt giải nhất chia sẻ cảm xúc khi nhận giải. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Tác giả đoạt giải nhất chia sẻ cảm xúc khi nhận giải. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Chiều 9/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2019.

Từ hơn 70.000 bài dự thi của các tác giả trên cả nước, ban tổ chức đã chọn trao 14 giải, gồm 12 giải cá nhân và hai giải tập thể.

Giải nhất thuộc về tác giả Lường Thị Thu Trang, giáo viên Trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Thắng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai với tác phẩm “Thầy ơi!”

Hai giải nhì được trao cho tác giả Nguyễn Phú Thành (giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình) với tác phẩm “Vẹn nguyên ký ức về người thầy và mái trường bên dòng sông ánh sáng” và tác giả Vũ Ngọc Anh (học sinh Trường Trung học cơ sở Nam Dương, tỉnh Nam Định) với tác phẩm “Thầy tôi.”

Ban tổ chức cũng trao ba giải ba và 6 giải khuyến khích. Hai giải tập thể thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định.

Cũng tại lễ trao giải, ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2020.

[Có 60.000 tác phẩm gửi tới cuộc thi viết về thầy cô sau hơn hai tháng]

Nội dung tác phẩm dự thi kể về những thầy cô giáo; ấn tượng, kỷ niệm, tình huống sư phạm, tình cảm với ngôi trường, thầy cô mà tác giả hoặc bạn bè, người thân của tác giả đã và đang theo học. Mỗi tác phẩm dài tối thiểu 500 từ, có thể viết thay hoặc đánh máy, chưa đăng tải trên sách, báo hay các phương tiện thông tin đại chúng. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nhận vật và nội dung của bài dự thi.

Thời gian nhận bài thi từ hôm nay, 9/9, đến hết ngày 15/11, theo đường bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm là Báo Giáo dục và Thời đại, số 15 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả Lường Thị Thu Trang.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục