Trao huân chương tặng một số vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội

Ngày 13/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động tặng một số vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội.
Trao huân chương tặng một số vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 13/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ trao Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động tặng một số vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển… đã dự lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng ông Trần Văn, nguyên Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, vì thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh lễ trao Huân chương tặng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

[77 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Luôn luôn đồng hành cùng dân tộc]

Kể từ đó đến nay, Quốc hội đã trải qua 15 khóa. Trong mỗi bước đường hoạt động trên chặng đường trưởng thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa qua các thời kỳ; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và cử tri ghi nhận, đánh giá cao.

"Trong thành tích chung của Quốc hội có sự đóng góp to lớn của bao thế hệ đại biểu Quốc hội, trong đó có 4 đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương, phần thưởng cao quý hôm nay," Chủ tịch Quốc hội nói.

Điểm lại những dấu ấn quan trọng, những cống hiến lớn của các ông Huỳnh Ngọc Sơn, Uông Chu Lưu, Trần Quang Phương và ông Trần Văn trong quá trình công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng các huân chương cao quý được trao tặng tại buổi lễ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao to lớn và sự đóng góp xuất sắc của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và sự nghiệp của Quốc hội nói riêng.

"Đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân đồng chí sau một chặng đường dài phấn đấu bền bỉ, không mệt mỏi, luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Đây cũng là niềm tự hào, vinh dự chung cho Quốc hội Việt Nam. Các đồng chí thực sự là những tấm gương về thực tế công tác, rèn luyện và phấn đấu để các thế hệ tiếp nối noi theo," Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ sự tri ân, trân trọng cảm ơn về sự đóng góp, cống hiến của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội được trao tặng Huân chương đối với đất nước, Tổ quốc và Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn và tin tưởng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội sẽ tiếp tục sát cánh, đồng lòng, đồng sức cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong bất cứ hoàn cảnh hoặc ở cương vị công tác nào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của người đại biểu nhân dân, người lính Bộ đội Cụ Hồ, luôn hướng tới mục tiêu phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; tiếp tục có những đóng góp quý báu cho quá trình tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác của Quốc hội trong thời gian tới.

Trao huân chương tặng một số vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)

Thay mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội được trao tặng huân chương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu bày tỏ vinh dự, trân trọng và gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự ghi nhận và đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công lao đóng góp của mỗi vị được trao tặng huân chương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, uy tín để xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Cũng trong sáng 13/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc gặp mặt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu khu vực phía Bắc nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Dự cuộc gặp mặt có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa đã nghỉ hưu tại Hà Nội…

Trong không khí đầm ấm, thân tình, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu đánh giá Quốc hội đã có nhiều sáng kiến, cách thức hoạt động hiệu quả, phối hợp với Chính phủ và hệ thống chính trị tạo nên những thành tựu quan trọng trong năm 2022, góp phần nâng cao vị thế đất nước.

Tại nghị trường hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban và từng đại biểu Quốc hội ngày càng đổi mới hoạt động, bổ sung, hoàn thiện nhiều cách thức hoạt động mới. Chất lượng hoạt động trên thực tế của Quốc hội được nâng lên rõ rệt.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu mong muốn Quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động, nhất là từng đại biểu Quốc hội cần tăng cường hơn nữa sự gắn bó mật thiết với nhân dân để lĩnh hội đầy đủ tâm tư, nguyện vọng trên thực tế của nhân dân, góp sức với hệ thống chính trị cùng sự lãnh đạo của Đảng đưa đất nước tiếp tục tiến lên.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết kế thừa truyền thống 77 năm vẻ vang, đầy tự hào của Quốc hội Việt Nam, Quốc hội khóa XV tiếp tục nỗ lực, đổi mới, nâng cao kết quả, chất lượng hoạt động.

Trao huân chương tặng một số vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Năm 2022, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, đạt những kết quả quan trọng, có những mặt nổi bật, có dấu ấn, được Đảng, Nhà nước, cử tri, nhân dân ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao.

Điểm lại những hoạt động của Quốc hội khóa XV từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những kết quả trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia.

Cùng với đó, Quốc hội nâng cao chất lượng, hiệu quả, sự phối hợp giữa Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các thiết chế khác trong bộ máy Nhà nước.

Chia sẻ trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội với nhiều đề án cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những kết quả, thành công của Quốc hội trong thời gian qua không thể tách rời sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đầy trách nhiệm, tâm huyết của các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Viện Nghiên cứu lập pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Hội đồng Khoa học thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội củng cố và tăng cường vai trò, huy động sự tham gia của mạng lưới chuyên gia và cộng tác viên rộng khắp ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam (khoảng gần 1.000 người), trong đó phần lớn là các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ…

Với sự tập hợp kinh nghiệm, trí tuệ của các chuyên gia, các dự án luật, nghị quyết được phân tích, mổ xẻ, dự lường, đánh giá tác động nhiều chiều. Đây là cơ chế tốt, cần được tiếp tục phát huy.

Năm 2022, ngoài hai kỳ họp thường lệ, Quốc hội đã họp kỳ bất thường, thông qua 12 luật, cho ý kiến 8 dự án luật khác, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đầu năm 2023, Quốc hội đã tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2 để kịp thời xem xét, quyết định 5 vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách nhằm góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Trao huân chương tặng một số vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội ảnh 4Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đặc biệt chú trọng công tác dân nguyện, giám sát văn bản quy phạm pháp luật và công tác hướng dẫn, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là cấp tỉnh…

Đạt được các kết quả nêu trên, theo Chủ tịch Quốc hội, trong quá trình hoạt động, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội luôn kịp thời nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đầy trách nhiệm và tâm huyết của các vị nguyên là lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương qua các thời kỳ.

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, đầy trách nhiệm của các đồng chí đối với hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và phát triển kinh nghiệm, kho tàng quý báu của 77 năm hoạt động, bám sát chương trình hành động toàn khóa và đặc biệt là Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 (tại Hội nghị Trung ương 6) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cho biết kỷ niệm 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013, trong năm 2023, Quốc hội dự kiến tổ chức kỷ niệm sự kiện này gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam - coi đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao bức trướng mừng thọ 95 tuổi, 85 tuổi, 80 tuổi, 75 và 70 tuổi tới các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cán bộ đã nghỉ hưu./.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục