Triển lãm Hoa Hong Kong 2024: Không gian rực rỡ giao thoa văn hóa Đông-Tây

Những không gian của Triển lãm Hoa Hong Kong 2024 tại Công viên Victoria được thiết kế tinh xảo, phong phú, với các tác phẩm nghệ thuật tạo tác từ hoa, lá gây ấn tượng với khách tham quan.

Một không gian trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)
Một không gian trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Ngày 15/3, triển lãm hoa do Cục Dịch vụ Văn hóa và Giải trí Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức đã khai mạc tại Công viên Victoria.

Trong 10 ngày diễn ra triển lãm, người dân Hong Kong và du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bông hoa rực rỡ sắc màu và các loại tạo hình của 420.000 bông hoa.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Công viên Victoria những ngày này đã biến thành "biển hoa," thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng ngoạn và chụp ảnh.

Với chủ đề xuyên suốt là phát triển xanh, bền vững và bảo vệ môi trường, triển lãm hoa năm nay đã khéo léo kết hợp một cách tinh xảo giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây để gây ấn tượng và thu hút người xem.

Triển lãm hoa được chia thành các khu vực văn hóa phương Đông và phương Tây, bao gồm các huyền thoại phương Đông như “Thần thoại Arab,” “Tây Du Ký” và các câu chuyện cổ tích phương Tây “Phù thủy xứ Oz,” “Jack và hạt đậu...”

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày nhiều dự án sáng tạo của các cơ quan chính quyền Hong Kong, sử dụng hoa làm phương tiện để mang đến cho cảnh quan đô thị sức sống mới.

Các loài hoa phong phú tạo thành những thác hoa đầy màu sắc, giống như cầu vồng thật treo trên bầu trời. Du khách có thể chiêm ngưỡng cận cảnh những tác phẩm điêu khắc làm từ thực vật này và chụp ảnh.

trien lam hoa hong kong2.jpg
Hình tượng hai mẹ con voi tại triển lãm. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Những bông hoa tươi kết hợp cùng cây cỏ thành những chú voi đang nhởn nhơ dạo bước, những chú gấu đáng yêu hay những ngôi nhà hình nấm, chú trai đang ngậm ngọc…, khiến mỗi khách tham quan như được bước vào thế giới thần tiên.

Trong thời gian triển lãm, ban tổ chức cũng sẽ tổ chức loạt hoạt động kết hợp giáo dục và giải trí, bao gồm các cuộc thi vẽ dành cho học sinh, sinh viên, cuộc thi nhiếp ảnh, cuộc thi triển lãm thực vật, biểu diễn âm nhạc và giải trí, trình diễn hoa, hội thảo hoạt động xanh, các chuyến tham quan có hướng dẫn viên, giải trí và thể thao, các hoạt động và trò chơi giữa cha mẹ và con cái.

Triển lãm hoa Hong Kong là sự kiện thường niên do Cục Dịch vụ Văn hóa và Giải trí tổ chức, thu hút hơn 200 nhóm làm vườn địa phương, Trung Quốc đại lục và nước ngoài mỗi năm. Ban tổ chức ước tính có 700.000 người sẽ tham dự triển lãm hoa năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.