Triển lãm vũ khí lớn nhất Đông Nam Á tại Thái Lan

Hơn 270 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới đã tham gia triển lãm vũ khí lớn nhất Đông Nam Á, khai mạc tại Thái Lan.

Ngày 4/11, triển lãm vũ khí lớn nhất khu vực Đông Nam Á mang tên Quốc phòng và An ninh 2013 đã khai mạc tại Thái Lan.

Triển lãm thu hút sự tham gia của hơn 270 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Các nhà sản xuất vũ khí Nga đã mang đến triển lãm những vũ khí và trang thiết bị quân sự đang trở thành mối quan tâm đặc biệt của các nước khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Trong số các vũ khí Nga giới thiệu tại triển lãm lần này gồm tàu ngầm phi hạt nhân Amur-1650 (biến thể xuất khẩu của tàu ngầm Lada), hộ tống hạm mang tên lửa Gepard 3.9, máy bay huấn luyện chiến đấu thế hệ 4 Yak-130, trực thăng tấn công đa năng, xe thiết giáp chở quân BTR-80A, xe bọc thép Tiger dành cho lực lượng cảnh sát, và các biến thể khác nhau của xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Đại diện của hãng xuất khẩu vũ khí Nga cho biết Moskva có tiềm năng xuất khẩu các phương tiện vũ khí tới thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là các vũ khí phòng không.

Phía Nga mong muốn trong thời gian diễn ra triển lãm sẽ thúc đẩy đàm phán hợp đồng bán vũ khí và thảo luận các dự án chung về phát triển và sản xuất vũ khí, bao gồm cả việc sản xuất theo giấy phép của Nga đối với các doanh nghiệp lớn ở khu vực./.
  

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục