Triệt phá đường dây khai thác cát quy mô lớn tại khu vực biển Cần Giờ

Qua điều tra, công an xác định các đối tượng đã tổ chức khai thác, mua bán cát trái phép với số lượng hơn 53.000m3 cát (tương đương số tiền trên 5 tỷ đồng).
Triệt phá đường dây khai thác cát quy mô lớn tại khu vực biển Cần Giờ ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên,” khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Chinh (sinh năm 1985), Trương Văn Thắng (sinh năm 1985), Vũ Ngọc Đại (sinh năm 1976), cùng quê Hải Dương do vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

Các quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Trước đó vào đêm 5/5, Thủy đoàn II và Phòng 10 Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động), Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang 15 sà lan, 64 thuyền viên, trong đó có 12 sà lan lắp thiết bị bơm hút đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép với hơn 7.468m3 cát.

[Tạm giữ phương tiện khai thác cát, khống chế đối tượng manh động]

Kiểm tra bãi tập kết cát tại huyện Cần Giuộc (Long An) do ông H.N.T. (sinh năm 1974, trú tại Long An) làm chủ, công an phát hiện 3.374m3 cát do các đối tượng khai thác cát lậu bán, được tập kết ở đây.

Cơ quan chức năng lập biên bản, tạm giữ 3.374m3 cát, 1 phà bơm, sổ sách ghi chép liên quan vụ việc.

Điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã tổ chức khai thác, mua bán cát trái phép với số lượng hơn 53.000m3 cát (tương đương số tiền trên 5 tỷ đồng).

Ngoài ra, các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 2 đến ngày 5/5 đã khai thác khoảng 75 chuyến với khối lượng trên 72.000m3 cát, được ghi trong sổ sách.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục