Triều Tiên dọa Mỹ phải "trả giá đắt" sau vụ ông Kim Jong-nam

Triều Tiên cảnh báo Mỹ sẽ phải "trả giá đắt" nếu đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách nước bảo trợ khủng bố sau cái chết của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong-un.
Triều Tiên dọa Mỹ phải "trả giá đắt" sau vụ ông Kim Jong-nam ảnh 1Hình ảnh từ camera giám sát về vụ sát hại ông Kim Jong-nam ở sân bay KLIA2 (Nguồn: Fuji TV)

Theo AFP, ngày 4/3, Triều Tiên cảnh báo Mỹ sẽ phải "trả giá đắt" nếu đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách nước bảo trợ khủng bố sau cái chết của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong-un.

Phát biểu với hãng thông tấn KCNA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết: “Mỹ sẽ nhận ra họ phải trả giá đắt như thế nào vì những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Triều Tiên nếu như Washington đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách trên."

Bên cạnh đó, người phát ngôn này cũng khẳng định rằng Triều Tiên phản đối “mọi hình thức khủng bố” đồng thời cáo buộc Mỹ cố làm lu mờ thanh danh của nước này.

Triều Tiên, nước sở hữu vũ khí hạt nhân, bị đưa vào danh sách nước bảo trợ khủng bố lần đầu tiên vào năm 1987 khi các điệp viên nước này bị cáo buộc đánh bom một chiếc máy bay của Hàn Quốc khiến 115 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã được đưa ra khỏi danh sách vào năm 2008 sau khi nước này tiến hành các hành động nhằm đóng băng các cơ sở hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.