Trung Bộ nắng nóng giảm dần, Bắc Bộ thời tiết mát mẻ

Ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Trung Bộ nắng nóng giảm dần, Bắc Bộ thời tiết mát mẻ ảnh 1Người dân đổ xô ra biển tắm, hóng mát tại bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Hôm nay (26/4), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 26/4.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây nên từ đêm mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh đang dịch chuyển vào phía Nam vẫn chưa xâm nhập vào Việt Nam, tuy nhiên diện nóng hôm nay ở khu vực này sẽ bị thu hẹp lại, phía Tây Bắc Bộ chỉ còn tập trung ở Điện Biên và Sơn La, còn miền Trung rút lui về vùng núi phía Tây, độ nóng giảm, nền nhiệt cao nhất ở Tương Dương và Hương Khê không vượt quá 39-40 độ C như hai ngày qua và chỉ dao động từ 35-37 độ C.

Giảm nóng cho phía Tây Bắc Bộ và khu vực miền Trung, nhưng ở phía Đông Bắc Bộ không khí lạnh về sẽ đẩy một rãnh thấp xuống gây mưa vào chiều tối nay, đi cùng với mưa có thể kèm theo dông, tố lốc.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không vượt quá 31 độ C, vẫn duy trì thời tiết mát mẻ.

Dự báo cho các vùng ngày 26/4 như sau, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 35-38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-27 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ, vùng núi 36-39, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc 35-38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục