Trung Quốc đại lục ghi nhận 54 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Trong số ca mắc mới, tỉnh Hắc Long Giang có 27 ca; tỉnh Hà Bắc và Cam Túc mỗi nơi 8 ca; tỉnh Sơn Đông 3 ca; Khu tự trị Nội Mông, Giang Tây và Thanh Hải mỗi nơi 2 ca, Bắc Kinh và Ninh Hạ mỗi nơi 1 ca.
Trung Quốc đại lục ghi nhận 54 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/11, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 54 ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng và 17 ca nhập cảnh trong 24 giờ qua.

Cụ thể, trong số ca mắc mới, tỉnh Hắc Long Giang có 27 ca; tỉnh Hà Bắc và Cam Túc mỗi nơi có 8 ca; tỉnh Sơn Đông 3 ca; Khu tự trị Nội Mông, Giang Tây và Thanh Hải mỗi nơi 2 ca, Bắc Kinh và Ninh Hạ mỗi nơi 1 ca.

[Trung Quốc: Dịch COVID-19 diễn biến nhanh chóng trong 2 tuần qua]

Như vậy, tính đến ngày 1/11, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 97.314 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 ca tử vong, trong khi 91.766 bệnh nhân đã phục hồi. 

Trong khi đó, tính đến ngày 1/11, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận tổng cộng 12.347 ca mắc COVID-19, trong đó có 213 ca tử vong và 12.034 bệnh nhân khỏi bệnh; Đặc khu hành chính Macau ghi nhận tổng cộng 77 ca mắc, trong đó 73 ca đã hồi phục; vùng lãnh thổ Đài Loan ghi nhận 16.417 ca mắc, trong đó có 847 ca tử vong và 13.742 bệnh nhân đã phục hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục